Bắt 2 người đàn ông ở Nghệ An bỏ nghề buôn đất, chuyển sang cho vay nặng lãi

GD&TĐ - Lợi dụng nhu cầu vay vốn của nhiều người, Vọng và Thủy (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho vay hơn 1,65 tỉ đồng với lãi suất cao.

Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)
Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)

Ngày 19/8, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 người đàn ông có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, công an phát hiện Hồ Sỹ Vọng (SN 1973, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1982, trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) có nghi vấn thực hiện cho vay nặng lãi.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai xác định, Vọng và Thủy chung nhau làm nghề kinh doanh bất động sản.

Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có nhu cầu vay vốn, nên từ năm 2022 đến nay, 2 người này cho vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, khoảng 19h30 ngày 17/8, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ Vọng và Thủy.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ hơn 256 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan hành vi cho vay lãi nặng.

Bước đầu, công an làm rõ số tiền 2 người này cho vay hơn 1,65 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vẫn còn nhiều 'điểm nghẽn' liên quan đến định giá đất. Ảnh minh họa: INT

Định giá đất: Mắt xích cần làm rõ khi sửa Luật Đất đai 2024

GD&TĐ - Sau hơn một năm triển khai, Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ không ít bất cập, trong đó nổi lên là những vướng mắc về định giá đất - nhân tố có tính “xương sống” quyết định hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến thu hồi, bồi thường, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất.