Bắt 2 người “cắt rừng” trốn cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam

GD&TĐ - Để tránh cách ly khi nhập cảnh, Ánh và Hạnh đã “cắt rừng” qua biên giới, khi qua khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Sáng 20/11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đơn vị này vừa bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào 15h30 ngày 19/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các đường mòn dọc trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Hải Ánh (SN 1979, thường trú tại thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Vi Thị Hạnh (SN 1992 ở bản Nga Sơn, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang cắt rừng nhập cảnh vào Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang cắt rừng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang cắt rừng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo khai nhận bước đầu, vì muốn tránh cách ly khi nhập cảnh nên Ánh và Hạnh đã đi cắt rừng qua biên giới, khi qua khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ.

Hiện, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và theo quy định công tác chống dịch Covid -19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.