Bắt 2 đối tượng dùng súng bắn chết bò thả rông để lấy thịt

GD&TĐ - Ngày 13/5, Công an Phường 5, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ 2 đối tượng dùng súng hơi bắn chết bò thả rông xảy ra trên địa bàn cho Công an TP Đông Hà để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khẩu súng hơi mà các đối tượng sử dụng để bắn chết bò.
Khẩu súng hơi mà các đối tượng sử dụng để bắn chết bò.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 11/5, Công an Phường 5 (TP Đông Hà) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại rãnh thoát nước thuộc khu phố 8 có 1 con bò bị chết. ​​

Tiến hành điều tra, lực lượng công an Phường 5 đã làm rõ 2 đối tượng gồm Võ Văn Định (SN 1986) và Nguyễn Tiến Việt (SN 1983, cùng trú tại khu phố 8, Phường 5) có liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, Định và Việt khai rằng, vào lúc 17h30 ngày 11/5, cả 2 phát hiện một đàn bò 5 con thả rông không có người trông giữ. Sau đó, đối tượng Việt đã dùng khẩu súng hơi thể thao bắn về phía đàn bò khiến 1 con chết tại chỗ.

2 đối tượng này tiếp tục đưa con bò vừa bị bắn chết vào nhà của Định với mục đích mổ lấy thịt. Tuy nhiên, do lo sợ hành vi của mình bị phát hiện nên sau đó cả 2 đã đem con bò này ném xuống rãnh thoát nước phía sau nhà của Định. 

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng thể thao và 13 viên đạn kim loại. 

Qua vụ việc trên, Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên thả rông động vật nuôi. Việc thả rông gia súc vừa làm ảnh hưởng trật tự mỹ quan đô thị, vừa tạo điều kiện cho các đối tượng xấu giết hại hoặc trộm cắp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.