Barcelona nguy cơ bị xử thua trắng ở La Liga vì lý do bất ngờ

GD&TĐ - Barcelona đối diện nguy cơ lớn bị xử thua trắng 0-3 do sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận thắng Osasuna 3-0 tại La Liga hôm 28/3.

Đội chủ sân Nou Camp vừa hạ Osasuna 3-0 ở trận đấu bù vòng 27 La Liga. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Ferran Torres, Dani Olmo và Robert Lewandowski.

Kết quả này giúp cho thầy trò Hansi Flick dẫn đầu giải quốc nội bóng đá Tây Ban Nha với 63 điểm, hơn 3 điểm so với Real Madrid sau 28 trận.

picture1.png
Robert Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng3-0 cho barcelona trước osasuna

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Barcelona đã sử dụng cầu thủ không đúng quy định FIFA đối với trường hợp của Inigo Martinez.

Theo quy định FIFA, cầu thủ rút khỏi đợt tập trung đội tuyển do chấn thương không được chơi cho câu lạc bộ trong vòng 5 ngày sau trận gần nhất của đội tuyển. FIFA đặt ra quy định này là để hạn chế cầu thủ từ chối lên tuyển bằng cách giả chấn thương.

Inigo Martinez rút khỏi tuyển Tây Ban Nha hôm 17/3, với lý do chấn thương. Tây Ban Nha kết thúc đợt tập trung vừa qua bằng trận thắng Hà Lan ở tứ kết Nations League hôm 24/3.

Đến trận gặp Osasuna, chiến lược gia Hansi Flick đã tung Inigo Martinez vào sân khi mà chưa đủ thời gian theo quy định của FIFA.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, ban lãnh đạo Osasuna đang nghiên cứu đệ đơn kiện Barca về sai phạm kể trên. Nếu thành công, đang bị thua 0-3, họ có thể được xử thắng trắng Barcelona với tỷ số 3-0.

Theo lịch ban đầu, Barcelona sẽ tiếp Osasuna vào ngày 9/3 nhưng do bác sĩ Carles Minarres (của Barcelona) đột ngột qua đời, các bên phải tạm hoãn.

Đến cuối tuần trước, Ban tổ chức La Liga xếp lịch hai đội đá bù vào ngày 27/3. Cũng vì điều này mà HLV Hansi Flick lên tiếng chỉ trích ban tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.