Barca muốn chiêu mộ Di Maria theo diện miễn phí

GD&TĐ - Nếu Barca chiêu mộ Di Maria thành công, đây sẽ là bản hợp đồng hết sức đặc biệt của La Liga, bởi Di Maria đã từng có thời gian 5 năm thi đấu cho Real Madrid.

Barcelona đang cân nhắc ký hợp đồng miễn phí với Ángel Di María vào hè này.
Barcelona đang cân nhắc ký hợp đồng miễn phí với Ángel Di María vào hè này.

Trang Mundo Deportivo đưa tin, Barcelona đang cân nhắc ký hợp đồng miễn phí với Ángel Di María vào hè này. Tuy vậy, cựu sao PSG chỉ được coi là phương án hai, trong trường hợp họ không thể có được Raphinha.

Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là bản hợp đồng hết sức đặc biệt của giải La Liga, bởi Di Maria đã từng có 5 năm thi đấu cho Real Madrid, đại kình địch của Barca trước khi rời đi vào năm 2015.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Joan Laporta tiếp tục giải quyết những hậu quả mà người tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu gây ra. Ưu tiên của ông Laporta là giảm lương các cầu thủ trong giai đoạn tới.

Theo AS, cầu thủ Barcelona sẽ hưởng mức lương không quá 10 triệu euro một năm từ mùa giải tới. Do đó, những ngôi sao như Gerard Pique, Sergio Busquets hay Frenkie de Jong đều nằm trong số những cầu thủ bị cắt giảm lương. Thậm chí có trường hợp phải giảm tới 50% lương.

Theo cách làm này, những ngôi sao chủ chốt sẽ nhận mức lương từ 6 tới 8 triệu euro một năm. Mức 4-5 triệu euro sẽ dành cho nhóm cầu thủ tiếp theo và mức 2-3 triệu euro cho nhóm cầu thủ trẻ hoặc ít quan trọng hơn.

Mức lương mới được đưa ra nhằm mục đích giảm con số 560 triệu euro mà Barca phải chi ra mỗi mùa để trả lương cho cầu thủ. Chủ tịch Joan Laporta nỗ lực giảm 160 triệu euro tiền lương kể từ khi lên nắm quyền nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ