Barca “choáng” vì Haaland đòi lương cao hơn gấp đôi… Messi

GD&TĐ -Barcelona “xây xẩm mặt mày” khi phía tài năng trẻ Erling Haaland đòi mức lương gấp đôi siêu sao Lionel Messi hiện hưởng tại Nou Camp.

Siêu cò Mino Raiola và thân chủ Haaland.
Siêu cò Mino Raiola và thân chủ Haaland.

“Haaland sẽ chỉ đầu quân cho đội bóng nào chấp nhận mức lương 1,3 triệu USD/tuần”, siêu cò Mino Raiola, người đại diện của tài năng người Na Uy khẳng định.

Số tiền 1,3 triệu USD nói trên, bao gồm: lương cứng, bản quyền hình ảnh, các hợp đồng thương mại và nhiều khoản thưởng “mềm” khác.

Trong lịch sử làng túc cầu thế giới chưa có bất cứ cầu thủ nào hưởng lương tuần tới trên 1 triệu USD.

Messi hiện là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, nhưng cũng chỉ “bỏ túi” 610.000 USD mỗi tuần tại Barcelona, theo bản gia hạn hợp đồng năm 2019.

“Sở dĩ Haaland phải được nhận mức lương cao nhất thế giới vì anh giàu tiềm năng và sẽ ghi nhất nhiều bàn thắng trong nhiều năm tới”, siêu cò Mino Raiola lý giải vì sao thân chủ phải lĩnh lương gấp đôi Messi.

Siêu cò Raiola cùng cha của Haaland, hồi đầu tháng 4 đã đến Tây Ban Nha gặp gỡ với cả lãnh đạo Barca lẫn Real Madrid.

Tại đây, phía Erling Haaland đã đòi hỏi mức lương 1,3 triệu USD/tuần ngay trong lần đầu tiếp xúc và điều này khiến cả 2 “ông lớn” La Liga…sốc nặng.

Haaland hiện có sức hút rất lớn, anh còn là mục tiêu của những “đại gia” bóng đá Anh như Chelsea, Liverpool, Man Utd và Man City.

Nhưng đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh có vẻ như sẽ rút lui khỏi thương vụ do vấn đề về tài chính.

“Chúng tôi không thể chiêu mộ Erling Haaland với mức giá lên tới 200 triệu USD mà phái Dortmund đòi hỏi”, chiến lược gia Pep Guardiola mới đây chia sẻ với truyền thông.

Erling Haaland có cơ hội thể hiện bản thân với các đội bóng đang theo đuổi anh khi Dortmund tiếp Man City ở lượt về tứ kết Champions League vào ngày 14/4.

Lượt đi, Haaland và các đồng đội thua với tỷ số 1-2 trên sân Etihad.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh minh họa: NTCC

Yêu cầu chiến lược mở ra cơ hội hình thành những đại học mạnh

GD&TĐ - Sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là chủ trương lớn mang tính chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Học sinh Hà Nội học trực tuyến trong các ngày 6 - 7/10. Ảnh: Đình Tuệ

Dạy - học thích ứng với mưa lũ

GD&TĐ - Căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày qua, ngành Giáo dục các địa phương đã chủ động phương án vừa duy trì nhịp học tập, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.