Barca chia tay Dani Alves, nâng giá hỏi mua Lewandowski

GD&TĐ - Sau khi bị Bayern Munich từ chối, Blaugrana đã nâng mức đề nghị lên, đồng thời sẵn sàng chi thêm các khoản thưởng nếu Lewandowski đạt đủ mục đích.

Dani Alves chính thức chia tay Barca.
Dani Alves chính thức chia tay Barca.

Theo RMC Sport, Barca đang chuẩn bị nâng mức đề nghị lên 40 triệu euro cho chữ ký của Robert Lewandowski, tiền đạo của Bayern Munich. Trước đó, lời đề nghị trị giá 32 triệu euro cho một năm hợp đồng còn lại của tiền đạo này đã bị Bayern Munich từ chối.

Trong lần trở lại này, Barca đã nâng mức tiền lên khá nhiều đồng thời sẵn sàng chi thêm các khoản thưởng để làm hài lòng Lewandowski, người mà họ đã theo đuổi từ hồi tháng 3 và đặt rất nhiều kỳ vọng.

Trong khi đó, Lewandowski đang rất muốn chuyển đến đội bóng xứ Catalan, dù còn một năm hợp đồng với Hùm xám xứ Bavaria.  Thậm chí, tiền đạo này còn chấp nhận giảm hơn một nửa lương từ Bayern Munich (khoảng 24 triệu euro), xuống chỉ còn khoảng 12 triệu euro/năm để được thi đấu trong màu áo của Barca trong thời gian tới.

Hiện tại, Bayern Munich đang gấp rút tìm kiếm những cái tên thay thế cho Lewandowski, với Sadio Mane của Liverpool là mục tiêu ưu tiên.

Về phía của Lewandowski, theo Football Transfer, Bayern sẽ ‘buông tha’ cho tiền đạo người Ba Lan nếu nhận đủ 50 triệu euro, và Barca đang tiến gần hơn tới con số đó.

Về phía đội chủ sân Camp Nou, họ đã không gia hạn với hậu vệ phải 39 tuổi người Brazil Dani Alves sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu nửa năm.

"Giờ là lúc chúng ta chia tay", Alves xác nhận trên Instagram hôm 15/6. "Tôi đã giành 23 danh hiệu với Barca, hai cú ăn ba, một cú ăn sáu và viết được một cuốn sách vàng tuyệt vời. Một chu kỳ tốt đẹp đã kết thúc và một thử thách khác lại mở ra".

"Giờ là lúc chúng ta chia tay", Alves xác nhận trên Instagram hôm 15/6. "Tôi đã giành 23 danh hiệu với Barca, hai cú ăn ba, một cú ăn sáu và viết được một cuốn sách vàng tuyệt vời. Một chu kỳ tốt đẹp đã kết thúc và một thử thách khác lại mở ra".

Đây là lần thứ hai Alves chia tay Barca. Trong giai đoạn thi đấu đầu tiên từ năm 2008 đến 2016, hậu vệ người Brazil đã giành sáu La Liga, bốn Cup Nhà vua, bốn Siêu Cup Tây Ban Nha, ba Champions League, ba Siêu Cup châu Âu và ba FIFA Club World Cup. Mùa 2008-2009 và 2014-2015, Alves đều giành cú ăn ba. Năm 2009, anh và Barca có cả sáu danh hiệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ