Ngày 4/9, tại TP Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy cùng các Trường Chính trị trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”.
Theo đánh giá tại hội nghị, thực hiện Quy chế phối hợp ký ngày 10/12/2025, các đơn vị đã từng bước hình thành cơ chế liên kết, chia sẻ thông tin và phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các hoạt động tập trung vào trao đổi thông tin về tư tưởng, dư luận xã hội; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn; xây dựng và lan tỏa các sản phẩm chính luận, thông tin tích cực; nâng cao năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo khoa học quy tụ 34 tham luận, tiếp cận công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng từ nhiều góc độ như lý luận, quản trị địa phương, công tác tư tưởng, truyền thông, công nghệ số, giáo dục lý luận chính trị và các vấn đề dân tộc, tôn giáo.
Hội thảo nhận định sự phát triển của AI, dữ liệu lớn, nền tảng xuyên biên giới và các công nghệ tạo sinh đang hình thành “không gian tư tưởng số”, nơi mỗi người vừa tiếp nhận vừa có thể sản xuất, chia sẻ thông tin. Deepfake, hình ảnh, giọng nói giả và nội dung tạo sinh bằng AI khiến ranh giới thật - giả ngày càng khó phân biệt, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức nắm bắt và định hướng dư luận.
Một nội dung được nhấn mạnh là cần chuyển từ phản ứng bị động sang chủ động dự báo, phòng ngừa và xử lý vấn đề từ gốc. Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn với hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp tăng cường phân cấp, phân quyền, cấp xã trở thành tuyến đầu trong giải quyết thủ tục, giải thích chính sách, nắm bắt tư tưởng và xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian mạng.
Về phương hướng năm 2027, các đơn vị xác định tiếp tục nâng cao tính chủ động, thường xuyên và thực chất của cơ chế phối hợp; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tư tưởng, dư luận xã hội; xây dựng cơ chế cung cấp thông tin và phản ứng nhanh. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, phát triển các sản phẩm truyền thông chính trị và mạng lưới chuyên gia phục vụ công tác trong toàn vùng.
Từ kết quả hội thảo, Ban Tổ chức đề nghị năm 2027 xây dựng cơ chế dự báo sớm và phản ứng nhanh về tư tưởng, dư luận; bồi dưỡng cán bộ cấp xã và lực lượng làm công tác gắn với kỹ năng số; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống trong toàn vùng, tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu lớn nhưng bảo đảm an ninh dữ liệu, đạo đức công vụ và kỷ luật phát ngôn.
Thông điệp được hội thảo nhấn mạnh là chuyển từ “phản bác” sang “chủ động bảo vệ và kiến tạo”; từ “quản lý thông tin” sang “quản trị niềm tin”; từ xử lý sự vụ sang dự báo sớm, hành động sớm và giải quyết vấn đề từ gốc, trong đó nhân dân luôn ở vị trí trung tâm.