Bảo vệ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế ngăn bệnh nhân vào cấp cứu

GD&TĐ - Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video dài khoảng 25 giây, ghi lại vụ việc một nhân viên bảo vệ tại một Bệnh viện Đại học Y Dược Huế không cho người nhà và bệnh nhân vào để nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế nơi xảy ra sự việc.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, một bệnh nhân ở huyện Bình Điền được chuẩn đoán bị đau ruột thừa. Người này có giấy chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cho chuyển về Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế để cấp cứu. Tuy nhiên, bảo vệ bệnh viện này không cho vào với lý do quá tải, “phải vào Bệnh viện Trung ương”.

Sau khi video được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng tại Thừa Thiên - Huế. Nhiều bình luận và chia sẻ bày tỏ quan điểm bất bình trước hành động trên của nhân viên bảo vệ.

Liên quan đến sự việc, Báo GD&TĐ đã làm việc với ông Nguyễn Khoa Hùng - Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Theo ông Hùng, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã nắm thông tin “chúng tôi rất tiếc khi nhân viên bảo vệ đã xử lý như vậy”. Đồng thời khẳng định, Ban Giám đốc không chỉ đạo dừng đón bệnh nhân cấp cứu.

Lý giải về vụ việc xuất hiện trong video, ông Hùng cho biết, những ngày qua do tình hình người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Thừa Thiên - Huế tăng nhanh, một số bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế đã được phát hiện bị nhiễm Covid-19.

Theo ông Hùng, trong ngày 3/12, trong quá trình xét nghiệm thường quy của nhân viên theo quy định, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị phát hiện 3 nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện sự việc trên, đơn vị đã báo cáo với Trung Tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế để chuyển 3 nhân viên đó đi cách ly theo quy định. Tiến hành khoanh vùng xử lý, phun khử khuẩn khu vực làm việc của các nhân viên test nhanh có kết quả dương tính.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, bệnh viện đã tiến hành rà soát, truy vết những người đã tiếp xúc với các trường hợp nhân viên y tế trên. Làm xét nghiệm cho hàng trăm cán bộ nhân viên đang công tác tại bệnh viện và truy vết những bệnh nhân đã từng đến và tiếp xúc tại khoa cấp cứu.

“Có những giai đoạn phải xử lý triệt để tránh lây nhiễm cho bệnh nhân khác và nhân viên y tế, đảm bảo bệnh viện an toàn để tiếp tục công tác Khám chữa bệnh. May mắn trong quá trình rà soát là không có thêm ai bị nhiễm. Về trường hợp của nhân viên bảo vệ chúng tôi đã cho làm giải trình. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu chữa bệnh, làm sao lại từ chối bệnh nhân”, ông Hùng khẳng định.

Về trường hợp bệnh nhân, sau đó người nhà đã đưa vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đỉnh điểm trong tuần tầm soát Covid-19, tại địa phương ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 5.272 ca F0 (cả bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị). Hiện đang điều trị 2.371 ca, đã điều trị khỏi 2.891 và có 10 tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ