Báo Trung Quốc chê hàng công của U23 Việt Nam

GD&TĐ - Sau trận đấu với U23 Đông Timor, tờ Sohu của Trung Quốc có phần thất vọng với hàng công của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chưa thực sự gây ấn tượng tại SEA Games 31.
U23 Việt Nam chưa thực sự gây ấn tượng tại SEA Games 31.

Tối 16/5 trên sân vận động Việt Trì, U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 31 gặp U23 Đông Timor. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã rất chật vật mới có chiến thắng 2-0 qua đó giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Sau trận đấu, tờ Sohu của Trung Quốc có bài viết nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam với tiêu đề: “U23 Việt Nam bùng nổ với 20 cú sút nhưng chỉ ghi được 3 bàn sau 3 trận, hàng công không đủ mạnh.”

Tác giả bài viết phân tích: “Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, U23 Việt Nam chưa từng để thua U23 U23 Đông Timor, đồng thời vẫn duy trì thành tích toàn thắng. Ở Đại hội thể thao Đông Nam Á này, Đông Timor đã để thua 3 trận trong 3 vòng đấu đầu tiên và bị đối thủ ghi tới 11 bàn thua, cộng với 2 bàn thua trước Việt Nam thì tổng số bàn thua phải nhận lên tới 13 bàn.

Sau đầu trận, ưu thế của đội tuyển Việt Nam đặc biệt rõ rệt, đó là lối chơi tấn công nửa sân, tỷ lệ cầm bóng 68%, hiệp 1 họ có 9 cú sút, nhưng tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành không cao lắm, chỉ có 2 lần. Đó là lý do tại sao hiệp 1 không có bàn thắng.

Tính tổng cộng 3 trận gần nhất, Việt Nam thực hiện tới 20 cú sút nhưng chỉ ghi được có 3 bàn. Điều này cho thấy hàng công của họ chơi tệ và cần phải khắc phục.

Ở trận đấu gặp U23 Đông Timor, U23 Việt Nam cũng tạo nên kỷ lục 6 trận thắng liên tiếp trước đối thủ kể từ năm 2011. Ở nền bóng đá Đông Nam Á hiện tại, Việt Nam và Thái Lan vẫn đang dẫn đầu khu vực."

Với việc có được ngôi đầu bảng A, đối thủ của U23 Việt Nam tại Bán Kết SEA Games 31 sẽ là đội nhì bảng B tức U23 Malaysia đội xếp ở vị trí thứ 2 bảng B khi để U23 Campuchia cầm hòa với tỷ số 2-2 ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, trận bán kết hai của SEA Games năm nay sẽ là màn so tài giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia, một trận cầu khá cân tài cân sức và hết sức khó đoán định.

Ở trận đấu sớm, U23 Malaysia bất ngờ để U23 Campuchia cầm hòa 2-2. Trong khi đó, trong trận đấu lúc 19h, U23 Thái Lan vượt qua U23 Lào 1-0.

Như vậy, U23 Thái Lan đã leo lên ngôi đầu bảng B và gặp U23 Indonesia (nhì bảng A) ở bán kết. Ở cặp bán kết còn lại, U23 Việt Nam (nhất bảng A) sẽ sẽ đối đầu U23 Malaysia (nhì bảng B).

Cả hai trận đấu đều diễn ra ngày 19/5, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và On Football.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 31:

16h ngày 19/5: U23 Thái Lan vs U23 Indonesia (VTV6/On Football).

19h ngày 19/5: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia (VTV6/On Football). Trận bán kết này sẽ diễn ra vào 19h ngày 19-5 tới, trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.