Bảo tồn nguyên vẹn tử cung cho phụ nữ bị bệnh mạch máu hiếm gặp ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Một bệnh nhân ở Đà Nẵng bị xuất huyết âm đạo, có nguy cơ cắt tử cung vì bệnh hiếm gặp, được các bác sĩ cứu thành công.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân V. sau khi phẫu thuật.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân V. sau khi phẫu thuật.

Ngày 28/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo, có nguy cơ cắt tử cung vì bệnh hiếm gặp.

Theo đó, một tháng sau khi sảy thai ở tuần thứ 20, chị K.V. (35 tuổi – trú TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, máu đỏ tươi kèm theo các cục máu đông nhỏ, bệnh nhân liên tục mệt lả, hoa mắt và chóng mặt.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm HCG để loại trừ khả năng sót mô thai hoặc bệnh lý nguyên bào nuôi. Kết quả siêu âm đầu dò cho thấy buồng tử cung sạch, không còn dấu hiệu của tổ chức nhau thai.

Tuy nhiên, một bất thường khác được phát hiện là cấu trúc dạng ống phức tạp trong cơ tử cung với dòng chảy hỗn loạn, vận tốc cao, đây là dấu hiệu nghi ngờ thông động tĩnh mạch tử cung. Bệnh nhân được chỉ định chụp CT scan bụng có thuốc cản quang. Kết quả ghi nhận một khối thông động tĩnh mạch nằm ở vùng thân tử cung, kích thước khoảng 4,5x4,7cm.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Gia Đình cho biết, thông động tĩnh mạch tử cung là bất thường giữa các mạch máu. Bệnh có thể gây xuất huyết ồ ạt, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ cắt bỏ tử cung để kiểm soát chảy máu, ảnh hưởng đến khả năng mang thai, sức khỏe thể chất và tâm lý.

Ngay lập tức, ekip bác sĩ hội chẩn và lựa chọn phương án tắc động mạch tử cung chọn lọc dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để điều trị.

Trong vòng hơn 1 giờ, với sự hỗ trợ của hệ thống DSA, các bác sĩ xác định vị trí đoạn thông động tĩnh mạch. Đoạn mạch bất thường nằm ở khu vực thân tử cung, được cấp máu bởi nhiều nhánh của động mạch tử cung trái, tĩnh mạch giãn lớn, xoắn vặn nhiều gây khó khăn cho việc quan sát. Ekip can thiệp đã tiếp cận thành công, chọn lọc chính xác các nhánh mạch nuôi và bơm chất để làm tắc hoàn toàn vùng thông nối bất thường.

Sau can thiệp, sức khỏe Chị V. ổn định, tình trạng ra máu âm đạo giảm dần, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn.

ThS. BS Nguyễn Thị Huyền My, Đơn vị Đột quỵ Can thiệp mạch máu, khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần chú ý theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, chủ động khám phụ khoa định kỳ, khám ngay khi có dấu hiệu bất thường để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ