Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Niên qua các thời kỳ. Về phía Bộ GD&ĐT, tham dự sự kiện có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đã điểm lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của tờ báo.
"Ra đời trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào thời kỳ đổi mới, Báo Thanh Niên được sáng lập bởi bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và những người trẻ giàu lý tưởng, với khát vọng xây dựng một diễn đàn tin cậy dành cho thanh niên Việt Nam. Từ số báo đầu tiên phát hành ngày 3/1/1986, Thanh Niên từng bước khẳng định vị thế trong nền báo chí cách mạng", ông Toàn chia sẻ.
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, suốt bốn thập kỷ qua, Báo Thanh Niên luôn kiên định tôn chỉ, mục đích; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng thanh niên, sinh viên, trí thức và doanh nghiệp.
Tờ báo để lại nhiều dấu ấn trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội có sức lan tỏa; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Báo Thanh Niên được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số, mở rộng nền tảng tiếp cận bạn đọc, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông và sức lan tỏa xã hội.
Ngày 2/1/1986, Ban Tuyên huấn Trung ương có công văn số 01-TH/TW chấp thuận chủ trương để Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xuất bản định kỳ hằng tuần tờ tin mang tên Thanh Niên. Trên cơ sở đó, ngày 3/1/1986, Cục Xuất bản và Báo chí (Bộ Văn hóa) đã cấp giấy phép xuất bản số 1/XB-BC cho Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ban Biên tập thống nhất chọn ngày 3/1/1986 là ngày phát hành số báo đầu tiên - là mốc chính thức thành lập Báo Thanh Niên.