Báo Thái Lan nói điều bất ngờ về giải thưởng của Supachok ở ASEAN Cup

GD&TĐ - Một tờ báo Thái Lan cho rằng, việc Supachok "bị ép" phải nhận danh hiệu ghi bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2024.

Supachok đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất ở ASEAN Cup 2024.
Supachok đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất ở ASEAN Cup 2024.

ASEAN Cup 2024 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng của đội Việt Nam hôm 5/1, sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân khách để thắng chung cuộc 5-3 sau 2 lượt trận. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử "Rồng vàng" đăng quang đấu trường khu vực.

Mới đây, tiền đạo Supachok Sarachat của Thái Lan bất ngờ đoạt giải "Bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2024" với pha sút xa vào lưới tuyển Việt Nam, nâng tỉ số lên 2-1 ở trận chung kết lượt về trong một tình huống đầy tranh cãi.

Theo kết quả bình chọn, bàn thắng của tiền vệ Supachok chiếm 85,41% trong tổng số 46.482 lượt bầu chọn. Tiền vệ Nguyễn Hai Long xếp thứ 2 với 12,12%, tiếp theo là Tuấn Hải (2,22%) và Ben Davis (0,25%).

Việc các CĐV dồn sự bình chọn dành cho Supachok như một hành động mỉa mai tiền vệ này, bởi bàn thắng Supachok ghi bị không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á lên án.

Một tờ báo Thái Lan cho rằng việc Supachok "bị ép" phải nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2024, là điều "gây đau lòng" với cầu thủ này cũng như người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

Đề cập tới câu chuyện này, tờ báo Thairath của Thái Lan đăng một bài viết có dòng tít: "Nó chắc chắn sẽ làm bạn đau lòng. Tiết lộ kết quả bỏ phiếu mới nhất cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2024".

Chứng kiến Supachok nhận giải Bàn thắng đẹp nhất ASEAN Cup 2024, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đồng loạt phản ứng, trong đó phần lớn cho rằng, đó là bàn thắng thiếu fair-play của ngôi sao tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên, 1 fanpage bóng đá lớn ở Thái Lan có gần 1 triệu người theo dõi lại có động thái ăn mừng khi Supachok đoạt giải. Fanpage này đăng ảnh cùng với nội dung: "Tuyển Việt Nam không thích điều này!! Kết quả bình chọn mới nhất "Bàn thắng đẹp nhất của trận chung kết" ASEAN CUP 2024", cùng với đó là hình ảnh ghi bàn của tiền vệ Supachok.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.