Báo Thái Lan dự đoán HLV Polking sẽ thay thế ông Park

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Thái Lan cho rằng nhiều khả năng HLV Mano Polking sẽ chuyển sang dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Park Hang Seo.

Truyền thông Thái Lan dự đoán HLV Polking sẽ thay thế ông Park Hang Seo.
Truyền thông Thái Lan dự đoán HLV Polking sẽ thay thế ông Park Hang Seo.

Năm 2022 đánh dấu một năm không mấy thành công đối với các cấp đội tuyển bóng đá Thái Lan. Sau thất bại tại giải King’s Cup, nhiều người dự đoán HLV Polking sẽ không được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc.

Tờ SMM Sports lý giải nguyên nhân là do LĐBĐ Thái Lan (FAT) và HLV Mano Polking không có thỏa thuận về thời gian gắn bó liên quan tới Asian Cup 2023, hiện giải đấu này đang bị tạm hoãn và chưa chốt được thời gian tổ chức.

Tờ Siam Sports mới đây cũng có bài viết nhận định cho rằng HLV Mano Polking có thể trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam thời gian tới thay cho HLV Park Hang Seo.

Tờ báo này phân tích, ông Polking sẽ là cái tên phù hợp với bóng đá Việt Nam bởi chơi chuộng lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm và thiên về kỹ thuật đồng thời tỏ ra khá am hiểu về bóng đá Việt Nam khi từng dẫn dắt CLB TP.HCM cách đây hơn một năm và cũng từng nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ.

Hiện tại, HLV Kiatisak được cho là sự lựa chọn của tuyển Thái Thái Lan nếu chia tay HLV Polking. Truyền thông Thái Lan đã đăng tin Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung đã chủ động gọi điện làm lành với HLV Kiatisak.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng HLV Kiatisak có thể sẽ trở lại Thái Lan để thay HLV Polking sau AFF Cup 2022 khi chưa quyết định gia hạn với CLB HAGL của bầu Đức.

Về phía đội tuyển Việt Nam, sau khi HLV Park Hang Seo thông báo không gia hạn hợp đồng với VFF, có khá nhiều HLV ngoại đã ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phản hồi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.