Báo Thái Lan dự đoán hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games

GD&TĐ - Tờ báo nổi tiếng Matichon (Thái Lan) dự đoán hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch SEA Games 32.
U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch SEA Games 32.

Tại hai kỳ SEA Games gần nhất, U22 Thái Lan ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng dưới thời của HLV Park Hang Seo.

Nói về kỳ SEA Games 32 tại Campuchia tới đây, tờ báo nổi tiếng Matichon (Thái Lan) vừa có bài bình luận với tiêu đề: "Đã đến lúc để bóng đá Thái Lan khôi phục danh dự bằng cách vô địch SEA Games".

Tờ báo này cho rằng tại kỳ SEA Games sắp tới, U22 Thái Lan cần đoạt HCV để "lấy lại danh dự". Matichon bình luận: "U22 Thái Lan đang mang sứ mệnh đặc biệt, khôi phục danh dự của ngành bóng đá Thái Lan bằng cách đòi lại chức vô địch môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games 32.

Chang Suek (biệt danh của U22 Thái Lan) phải nằm ở bảng đấu khó cùng Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào. Tại kỳ SEA Games gần nhất, "Voi chiến" đã để thua U22 Việt Nam ở Hà Nội. Tất nhiên với bóng đá Thái Lan, việc không thể lên ngôi dù là tại SEA Games hay giải vô địch Đông Nam Á, thì đó cũng đều là một thất bại.

Chúng ta đã bỏ lỡ hai chức vô địch SEA Games liên tiếp nhưng trước đó, chúng ta từng vô địch ở cả 3 kỳ SEA Games liên tiếp từ 2013-2017.

Bóng đá Thái Lan vốn từng thống trị SEA Games. Chúng ta từng vô địch tới 15 kỳ SEA Games, còn vị trí Á quân thì chúng tôi xin phép không nhắc tới vì đó là những giải đấu không đáng nhớ.

Vì thế, SEA Games 32 tại Phnom Penh được coi là nhiệm vụ khó khăn và áp lực với U22 Thái Lan. Đội quân của HLV Isara Sritaro chắc chắn cần phải hướng tới mục tiêu đòi lại chức vô địch".

Tờ Matichon đặt nghi vấn về chủ nhà Campuchia cố tình né Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng SEA Games vì sợ sớm bị loại: "U22 Thái Lan và Việt Nam phải nằm cùng một bảng tử thần. Nói thẳng, không cần gián tiếp thì Campuchia e ngại sức mạnh của cả U22 Thái Lan và Việt Nam, nên đã chọn phương pháp này vì họ nghĩ đó là cách tốt nhất cho bảng đấu của mình.

Tuy nhiên, khi xét về đẳng cấp thì ở bảng A, Indonesia và Philippines khả năng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp, trong khi Campuchia, Myanmar và Timor Leste sẽ bị loại. Chỉ trừ khi Campuchia sẽ thể hiện sức mạnh của "tiếng còi ngọt ngào" giúp đội chủ nhà kiếm được một quả phạt đền nhạy cảm trong một hoặc hai trận đấu!".

Tờ Matichon đưa ra dự báo đội nhà có thể sẽ gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games năm nay: "Trận đấu thứ tư tại vòng bảng gặp U22 Việt Nam sẽ giống như một ván cờ khốc liệt để đo khả năng của Voi chiến. Nếu không thể duy trì sự tập trung, khả năng Thái Lan không thể ghi bàn trong trận này là rất cao. Tuy nhiên, nhiều khả năng cả hai đội sẽ tái ngộ nhau ở trận chung kết ngày 16/5 tới".

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5 tại Campuchia. Bóng đá nam sẽ là môn bước vào tranh tài sớm nhất, bắt đầu từ ngày 29/4. Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Tại SEA Games 32, bóng đá nam sẽ chỉ dùng các cầu thủ U22, thay vì U23 và cộng thêm 3 cầu thủ trên tuổi như SEA Games 31.

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games khi giành HCV trên sân nhà ở kỳ SEA Games 31. Đó cũng là tấm HCV thứ hai liên tiếp mà bóng đá nam Việt Nam giành được tại SEA Games, khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo.

Tham dự SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Troussier, người vừa ký hợp đồng với VFF, dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam.

U22 Việt Nam hiện đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây Văn Chuẩn và các đồng đội dự kiến sẽ có 2 trận giao hữu với các đối thủ là CLB TP HCM và CLB Bà Rịa Vũng Tàu trước khi chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.