Báo Thái Lan chỉ ra 2 cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam

Trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, báo Thái Lan chỉ ra 2 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía chủ nhà và cảnh báo HLV Alexandre Gama cần phải có những phương án kèm cặp 2 ngôi sao này.

Báo chí Thái Lan đánh giá cao Quang Hải và Triệu Việt Hưng.
Báo chí Thái Lan đánh giá cao Quang Hải và Triệu Việt Hưng.

Vào lúc 20h hôm nay (26/3), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Thái Lan. Do toàn thắng cả 2 trận trước đó, nên cuộc đối đầu này giữa hai đội mang tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng đấu.

Theo báo chí Thái Lan, thời điểm này U23 Thái Lan nhỉnh hơn U23 Việt Nam, nhưng họ cũng không quên đưa ra những lời cảnh báo khi bên phía chủ nhà có những cầu thủ rất nguy hiểm, có khả năng tạo đột biến cao.

Trong bài phân tích mới đây, tờ Goal phiên bản Thái Lan đã chỉ ra 2 ngôi sao của U23 Việt Nam mà U23 Thái Lan cần phải rất dè chừng, đó là Quang Hải và Việt Hưng.

“U23 Việt Nam vừa trải qua trận thắng nhọc nhằn trước U23 Indonesia. Ở đó ta thấy được sự kiên nhẫn và bản lĩnh của họ. Dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, đội bóng này luôn thi đấu hợp lý và là đối thủ khó vượt qua.

Quan sát trong 2 trận đấu gần đây của U23 Việt Nam, có thể kể đến ngòi nổ Nguyễn Quang Hải và tiền vệ Triệu Việt Hưng là 2 cái tên nổi bật nhất. Bộ đôi này đã phối hợp cùng nhau để ghi được 2 bàn thắng (1 bàn trận U23 Brunei, 1 bàn trận U23 Indonesia). Vì thế U23 Thái Lan phải hết sức dè chừng”, tờ Goal phiên bản Thái Lan viết.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h hôm nay (26/3) trên sân Mỹ Đình. Còn trước đó lúc 17h sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Indonesia và U23 Brunei.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Bà Dương Diễm Hạnh, vợ của PGS.TS Bùi Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từ trần ngày 13/3/2026, hưởng dương 46 tuổi.