Báo Thái Lan: ‘Cầu thủ Việt Nam không có năng lực giải quyết trận đấu’

GD&TĐ - Theo báo chí Thái Lan, tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup bởi chất lượng cầu thủ không cao, không có năng lực giải quyết trận đấu.

Tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan biến thành cựu vương AFF Cup
Tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan biến thành cựu vương AFF Cup

Sau khi tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup báo chí Thái Lan có bài viết chỉ ra nguyên nhân thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo. Cụ thể, tờ Siam Sport đánh giá: "Ban đầu ai cũng nghĩ Việt Nam là một đội bóng đáng sợ ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên thành thật mà nói, Việt Nam lại có màn thể hiện rất thất vọng.

Việt Nam gây ra một số áp lực lên Thái Lan, tuy nhiên nhìn chung không có sự nguy hiểm nào. Họ chỉ có điểm nhấn là việc luôn chơi hết mình. Các CĐV đều nghĩ Việt Nam sẽ tấn công với tinh thần không còn gì để mất khi bị dẫn trước tới 2 bàn ở trận lượt đi.

Tưởng chừng điều đó sẽ gây khó cho Thái Lan, nhưng hiện thực cho thấy mọi thứ không hề đáng sợ. Chất lượng của các cầu thủ Việt Nam không quá cao. Họ không có khả năng giải quyết trận đấu".

Sau đó, tờ Siam Sport dành lời khen đến HLV Polking khi đã áp dụng chiến thuật hợp lý trước Việt Nam: "Trong hiệp hai ở trận bán kết lượt về, HLV Polking đã giải quyết vấn đề rất tốt khi ông ấy điều chỉnh đội hình từ 4-3-1-2 sang 3-6-1. Tiền vệ Pathompol được thay thế bởi trung vệ Elias Dolah nhằm đối phó với các pha bóng dài của đối thủ.

Việt Nam luôn nỗ lực tìm cách xuyên thủng hàng thủ Thái Lan. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Việt Nam cũng chẳng tìm được bàn thắng.

Thời gian càng trôi đi, rốt cuộc chẳng có điều gì xảy ra. Điều đó khiến tuyển Việt Nam nản chí. Việt Nam tốn quá nhiều thể lực trong hiệp một, do vậy trong hiệp hai họ tỏ ra đuối sức.

Mảnh lưới của Thái Lan được giữ sạch sau cả 2 lượt trận trước Việt Nam. Ai nói rằng Thái Lan không thể phòng thủ thì hãy suy nghĩ lại. Bởi chúng ta còn tái hiện được sự chắc chắn nơi tuyến phòng ngự của Việt Nam".

Công bằng mà nói, HLV Polking đã tỏ ra cao tay hơn so với thầy Park ở vòng bán kết. Sau thất bại ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cần nghiêm túc rút ra những bài học, qua đó hướng đến những trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 tới đây.

Hôm qua 27/12, ĐT Việt Nam đã phải nói lời chia tay với 2 trợ lý HLV người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju Young và trợ lý HLV Kim Tae Min vì nhiều lý do khác nhau.

Như vậy, đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam đã nói lời chia tay với 4 chuyên gia người Hàn Quốc. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2022, trợ lý HLV Kim Han Yoon và HLV thủ môn Kim Hyun Tae cũng đã nói lời chia tay đội tuyển và trở về quê nhà Hàn Quốc.

Việc các trợ lý HLV người Hàn Quốc lần lượt chia tay ĐT Việt Nam khiến NHM lo lắng cho tương lai của HLV Park Hang Seo khi ông liên tục không hoàn thành chỉ tiêu ở VCK U23 châu Á cũng như AFF Cup vừa qua.

Tuy nhiên, theo thông tin từ trang Người đưa tin, VFF cho biết sẽ không có chuyện HLV Park Hang Seo ra đi ngay lúc này. Chiến lược gia Hàn Quốc còn hơn 1 năm hợp đồng cầm quân ĐT Việt Nam và chắc chắn ông sẽ tại vị cho tới khi kết thúc bản giao kèo.

Tuy vậy, VFF cũng đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm người thay thế cho những vị trợ lý vừa ra đi, nhiều khả năng, tiếp tục sẽ có những người Hàn Quốc được đích thân HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường vụ nổ tại mỏ Liushenyu ở huyện Qinyuan, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 22/5/2026.

Nổ lớn tại một mỏ than ở Trung Quốc

GD&TĐ - Ngày 23/5, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, ít nhất 82 thợ mỏ đã thiệt mạng sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Cô trò Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ

Hà Nội: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho sĩ tử

GD&TĐ - Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao tốp đầu cả nước, các trường THCS và THPT tại Hà Nội đang có nhiều giải pháp để củng cố kiến thức, kỹ năng cho các sĩ tử trước ngày thi.

Tướng Anh: NATO nên biết sợ Nga

Tướng Anh: NATO nên biết sợ Nga

GD&TĐ - Theo một viên tướng Anh trong NATO, khối quân sự này nên biết sợ Quân đội Nga, bởi họ đã mạnh hơn rất nhiều sau 4 năm xung đột ở Ukraine.