Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên trưng bày 15 quan tài cổ

GD&TĐ - Nhà khảo cổ Sabah Abdel Razek cho biết, đây là lần đầu tiên có 15 chiếc quan tài được trưng bày và hội trường được tham quan không yêu cầu vé riêng hoặc bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Sarcophagi của Ai Cập cổ đại.
Sarcophagi của Ai Cập cổ đại.

Nhà khảo cổ Sabah Abdel Razek, Tổng giám đốc Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir cho biết, có một lượng khách tham tỏ ra vô cùng hào hứng và mong muốn được chiêm ngưỡng buổi trưng bày 15 quan tài, diễn ra trong hội trường nơi đặt xác ướp hoàng gia, để chuẩn bị cho việc chuyển đến Bảo tàng Quốc gia về nền văn minh Ai Cập (NMEC) ở Fustat.

Abdel Razek nói rằng hội trường mới là nơi trưng bày một số lượng lớn quan tài cổ, lên tới 50 chiếc.

Nhà khảo cổ Sabah Abdel Razek cũng cho biết, đây là lần đầu tiên có 15 chiếc quan tài được trưng bày và hội trường được tham quan không yêu cầu vé riêng hoặc bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Vào thời điểm hiện tại, trong Hội trường xác ướp, 50 quan tài được trưng bày, bao gồm hai quan tài được phát hiện ở Saqqara và 48 quan tài từ Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir, trong đó 15 quan tài được trưng bày lần đầu tiên và những quan tài khác được trưng bày trong bảo tàng ở tầng ba và tầng hầm.

Những chiếc quan tài này đã nhận được một dự án tài trợ bắt đầu vào năm 2016, bao gồm tài liệu, chụp ảnh và phục chế 626 chiếc quan tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…