Báo quốc tế đồng loạt đưa tin siêu thị Việt Nam dùng lá chuối bọc thực phẩm

GD&TĐ - Trang tin quốc tế Unilad cho biết, các siêu thị ở châu Á đang dẫn đầu xu hướng thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng lá chuối bọc thực phẩm, thay vì túi nilon.

Báo quốc tế đồng loạt đưa tin siêu thị Việt Nam dùng lá chuối bọc thực phẩm

Giải pháp sáng tạo và thân thiện với môi trường này lần đầu được áp dụng tại siêu thị Rimping ở Chiangmai (Thái Lan).

Thực phẩm được gói trong lá chuối tại một siêu thị ở Thái Lan.
Thực phẩm được gói trong lá chuối tại một siêu thị ở Thái Lan.

Bức ảnh thực phẩm được bọc trong lá chuối đã nhanh chóng được chia sẻ trên Facebook của trang Perfect Homes Chiangmai và thu về hơn 17 nghìn lượt chia sẻ cùng vô số ý kiến ủng hộ.

Một số siêu thị tại Việt Nam đã nhanh chóng hưởng ứng phương pháp bảo vệ môi trường này.
Một số siêu thị tại Việt Nam đã nhanh chóng hưởng ứng phương pháp bảo vệ môi trường này.

Theo trang tin quốc tế Unilad, để hưởng ứng phong trào thân thiện với môi trường, các siêu thị tại Việt Nam như Lotte Mart ở TP.HCM, Saigon Co.op và Big C tại Hà Nội đều đã bắt đầu thử nghiệm dùng lá chuối bọc thực phẩm, nhằm thay thế túi nilon.

Thay vì sử dụng túi nilon, lá chuối vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí.
Thay vì sử dụng túi nilon, lá chuối vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí.

Phát biểu với trang tin VnExpress, đại diện của Lotte Mart cho biết, tập đoàn đang thử nghiệm sử dụng lá chuối ở một địa điểm. Trong tương lai gần, Lotte Mart cho biết sẽ áp dụng rộng rãi phương thức này ở khắp nơi trên toàn quốc.

Theo Unilad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.