Theo tạp chí Military Watch (MW), Quân đội Nga đang sử dụng hiệu quả hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 để chống lại các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine, được thực hiện bởi hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ cung cấp.
Ấn phẩm MW lưu ý Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gần đây đã sử dụng Buk-M3 để đánh chặn những quả tên lửa dẫn đường do HIMARS phóng đi từ khoảng cách hơn 30km.
"Hệ thống Buk-M3 sử dụng bệ phóng bánh xích và so với các biến thể trước đó, có tốc độ triển khai nhanh hơn và tầm bắn tối đa tăng đáng kể khi đạt tới 70km.
Các hệ thống thường được tổ chức thành cấp tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn gồm 3 khẩu đội. Chúng được tổ chức thành những nhóm chiến đấu, dùng chung một xe chỉ huy và một radar tìm kiếm", tờ MW giải thích.
Bài báo nhấn mạnh, hệ thống Buk-M3 được thiết kế để hoạt động cùng với bộ binh cơ giới hoặc các đơn vị thiết giáp, là sự bổ sung cho những hệ thống tầm xa như S-400, nhưng nó vẫn sở hữu tầm bắn xa hơn nhiều và vượt trội đáng kể so với các hệ tổ hợp ngắn như Pantsir-S và Tor-M2 về khả năng chống tên lửa.
Tờ MW lưu ý trong những tháng đầu sau khi triển khai hệ thống HIMARS của Mỹ tại Ukraine, chúng đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với Quân đội Nga, cũng như cơ sở ở hậu phương.
Cụ thể, bài báo dẫn chứng vụ tấn công ngày 1/1/2023, khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng.
Tuy nhiên, hiện tại vũ khí này không còn là thách thức nghiêm trọng đối với phòng không Nga. Mặc dù vậy tờ MW vẫn lưu ý, hệ thống HIMARS không chỉ được Mỹ cung cấp cho Ukraine mà còn đang được triển khai với số lượng ngày càng lớn gần biên giới Nga, ở một số quốc gia thành viên NATO.
"Điều này có thể giúp vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh toàn diện" tờ MW kết luận.