Báo Mỹ: Lầu Năm Góc chuẩn bị tung đòn kết liễu nhằm vào Iran

GD&TĐ - Theo Axios, Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án cho một đòn tấn công quyết định nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine.

Đòn kết liễu

Báo Mỹ trích dẫn các nguồn tin tin cậy cho biết: "Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho các phương án quân sự để thực hiện một đòn tấn công quyết định chống lại Iran, trong đó có thể bao gồm việc sử dụng lực lượng mặt đất và ném bom quy mô lớn".

Nguồn tin này biết việc phô trương sức mạnh như vậy sẽ hoặc là dùng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình, hoặc là tạo cớ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chiến thắng".

Do đó, những người đối thoại với ấn phẩm này lưu ý rằng người đứng đầu Nhà Trắng đang phải lựa chọn giữa việc tấn công đổ bộ lên các đảo Kharg và Larak, chiếm giữ đảo Abu Musa và hai đảo khác nằm ở cửa eo biển Hormuz và việc phong tỏa hoặc bắt giữ các tàu chở dầu của Iran ở phía đông của eo biển này.

Hơn nữa, theo Axios, quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ ở Iran nhưng do rủi ro cao, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Thay vào đó, Mỹ có thể tấn công lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo với quy mô cực lớn.

Hôm 26/3, một máy bay C-17A Globemaster III của Không quân Mỹ đã thực hiện các cuộc diễn tập trên không phận UAE, cho thấy sự chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ.

Như nhà báo Alex Ward của tờ Wall Street Journal đã đưa tin trước đó trích dẫn lời một số nghị sĩ, một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Iran có thể được Mỹ bắt đầu trong tương lai gần.

Ông Jacques Hogard, một cựu binh 26 năm kinh nghiệm trong quân đội Pháp và cựu chỉ huy Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO dẫn đầu (KFOR), cho biết lời đe dọa đổ bộ lên đảo Kharg từ Mỹ "chắc chắn chỉ là màn khói che mắt", bởi vì họ không bao giờ thông báo về địa điểm mình chọn để đổ bộ.

"Ngay cả khi tiến hành ném bom dữ dội trước, Mỹ cũng không thể thành công. Lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến sẽ bị tiêu diệt nếu đặt chân lên hòn đảo chiến lược này của Iran", ông cảnh báo.

Khi được hỏi địa điểm đổ bộ thực sự có thể diễn ra ở đâu, nếu không phải là Kharg, Hogard nhấn mạnh: "Không nên có bất kỳ cuộc đổ bộ nào cả nhằm vào bất kỳ đâu của Iran nếu Mỹ không muốn bị bẽ mặt".

Trong điều kiện năng lực tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và họ nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác Trung Quốc và Nga, "bất kỳ cuộc đổ bộ nào của quân đội, dù được huấn luyện tốt và dũng cảm đến đâu cũng sẽ là một thảm họa".

Cựu binh Hogard không loại trừ khả năng nổi loạn trong hàng ngũ các tướng lĩnh Mỹ nếu nhận được lệnh tiến hành cuộc đổ bộ trên bộ, và tin rằng Mỹ đang cố tình ám chỉ Iran muốn đàm phán trong khi chính Mỹ lại bí mật tìm cách "thoát khỏi cơn ác mộng này".

Theo học giả này, các điều kiện của Iran rất rõ ràng: Mỹ rút khỏi Trung Đông, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và Iran vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

Vùng Vịnh làm nốt phần còn lại

Kênh truyền hình N12 của Israel đã tiết lộ 15 điểm trong một kế hoạch hòa bình được cho là đề xuất với Iran: Tổng thống Trump sẵn sàng dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và giúp thúc đẩy chương trình hạt nhân dân sự ở Bushehr để Iran có thể sản xuất điện.

Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu Iran sẽ không bao giờ chế tạo bom hạt nhân. Uranium làm giàu phải được giám sát. Các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Isfahan và Fordow sẽ bị ngừng hoạt động và phá hủy, kênh truyền hình này tuyên bố.

Về chương trình tên lửa, ông Trump sẵn sàng xem xét vấn đề này trong tương lai. Ông cũng kỳ vọng chính quyền Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz, duy trì quy chế vùng biển tự do và ngừng tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm ở Trung Đông.

Galina Tsaregorodtseva, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Vụ Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết 15 điểm của kế hoạch hòa bình được cho là Mỹ đề xuất với Iran đã xuất hiện trên bàn đàm phán từ rất lâu trước khi chiến tranh bắt đầu.

"Có lẽ Mỹ đã quyết định tạm dừng để tập hợp lại lực lượng, vì kế hoạch ban đầu về chiến tranh với Iran đã thất bại. Những tuyên bố lớn tiếng của ông Trump nhằm mục đích khép lại một chương xấu xí và mở ra một chương mới tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, những đề xuất được đưa ra trên truyền thông là không thể chấp nhận được đối với Mỹ. Họ đã không đồng ý với những đề xuất đó trước đây và giờ đây khi chiến tranh đã bắt đầu, chúng càng trở nên kém hấp dẫn hơn vì ông Trump không còn uy tín", chuyên gia nhận định.

Theo bà Galina, Iran cần một nền hòa bình toàn diện và lâu dài nhưng không có ai có thể đóng vai trò là người bảo đảm cho điều đó. Trong khi đó, Mỹ sẽ được lợi nếu giảm dần cường độ tấn công và sau đó tuyên bố chấm dứt hoàn toàn chiến tranh mà không cần ký bất kỳ văn kiện nào.

Mặt khác, Alexey Yurk, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông thuộc IMEMO, không loại trừ khả năng các báo cáo về hòa bình sắp diễn ra chỉ là vỏ bọc cho một cuộc đổ bộ trong tương lai gần.

"Nếu ông Trump thực sự nói về đàm phán thì các đề xuất của ông ấy không hề hấp dẫn đối với Iran. Nếu đây chỉ là vỏ bọc cho một cuộc đổ bộ, thì sau hai vòng đàm phán kết thúc bằng hành động gây hấn của Mỹ, Iran sẽ không bị bất ngờ. Cả chiến dịch trên bộ lẫn những yêu cầu của Tổng thống Trump đều không thể giúp Mỹ thành công", Yurk nhận định.

Đồng thời, chuyên gia này tin tưởng Mỹ sẽ không đơn phương rút khỏi cuộc chiến bằng cách chỉ đơn giản là ngừng các cuộc tấn công và rút hạm đội của mình khỏi khu vực bởi điều này sẽ làm suy yếu quyền lực của họ.

Người Mỹ có thể để các quốc gia quân chủ vùng Vịnh Ba Tư tự giải quyết vấn đề với Iran, trong khi nhà nước Do Thái cũng nên rút khỏi cuộc chiến cùng với Mỹ và Iran nên ngừng các cuộc tấn công chống lại họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau 40 tuổi, mỗi năm cơ thể sẽ mất đi khoảng 0,3%-0,5% chất lượng xương. (Ảnh: ITN).

Độ tuổi nhất định phải bổ sung canxi

GD&TĐ - Hầu hết người trung niên và cao tuổi có cùng một câu hỏi: Tôi thực sự có cần bổ sung canxi không? Khi nào bắt đầu bổ sung canxi là không quá muộn?