Báo Malaysia tiết lộ câu chuyện thú vị về HLV Philippe Troussier

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Malaysia, hơn 10 năm trước HLV Troussier từng từ chối lời mời dẫn dắt Đội tuyển Malaysia.

HLV Troussier sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong 3 năm.
HLV Troussier sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong 3 năm.

Ngày 16/2, VFF thông báo đạt thỏa thuận thành công với HLV Philippe Troussier với bản hợp đồng có thời hạn gần 4 năm. Chiến lược gia người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam giành vé dự World Cup 2026.

Sự kiện VFF ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier nhận được sự quan tâm lớn của báo chí khu vực. Mới đây, tờ New Straits Time của Malaysia tiết lộ câu chuyện thú vị về HLV Philippe Troussier.

Theo đó, năm 2013, HLV người Pháp từng từ chối lời mời dẫn dắt ĐT Malaysia. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã nhanh chóng kết nối và HLV Philippe Troussier nhận lời. Lúc đó, chiến lược gia người Pháp cũng vừa chia tay CLB Ruby Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tuy vậy, cuối cùng thỏa thuận giữa 2 bên không được thực hiện. Theo truyền thông Malaysia, lương thưởng chính là vấn đề khiến hai bên không thể hợp tác cùng nhau: "Ông Troussier đề nghị mức lương hàng năm là 5 triệu ringgit Malaysia (khoảng 27 tỉ đồng) - một con số khổng lồ".

Dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier được cho là sẽ nhận mức lương 60.000 USD/tháng. Dự kiến, ngày 26/2, HLV Troussier sẽ sang Việt Nam ký hợp đồng. Trước mắt, HLV người Pháp sẽ cùng Việt Nam dự Doha Cup 2023.

Chia sẻ về người thầy mới của mình ở ĐT Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải tâm sự: "HLV Philippe Troussier là người phù hợp nhất. Chắc chắn trình độ và đẳng cấp của HLV Philippe Troussier không cần phải kiểm chứng nữa. Tôi tin ông ấy là người thích hợp nhất với bóng đá Việt Nam vào lúc này.

HLV Troussier đã có thời gian dài ở Việt Nam nên sẽ không cần phải bỏ nhiều thời gian thích ứng với bóng đá nước ta. Tôi kỳ vọng kinh nghiệm và đẳng cấp huấn luyện những đội tuyển quốc gia như Nhật Bản của ông sẽ giúp bóng đá Việt Nam có một cú hích tích cực.

Hy vọng ông sẽ giúp đội tuyển và U23 Việt Nam tiến cao hơn nữa ở bóng đá châu lục, xa hơn là World Cup 2026".

HLV Philippe Troussier ngay từ khi nhậm chức cho đến hiện tại cũng cho thấy sự quan tâm tới các trụ cột của ĐT Việt Nam. Ông Troussier đã sang tận Pháp để thăm Quang Hải và chuẩn bị sang Nhật Bản để thăm Công Phượng. Thời gian tới chiến lược gia này sẽ dự khán nhiều trận đấu tại V-League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.