Báo Indonesia: “U23 Việt Nam là đội được đánh giá cao nhất ở SEA Games”

GD&TĐ - Theo truyền thông Indonesia, U23 Việt Nam ứng cử viên số một cho chức vô địch SEA Games khi có lợi thế sân nhà và là đương kim vô địch.

U23 Việt Nam được truyền thông Indonesia đánh giá cao tại SEA Games 31
U23 Việt Nam được truyền thông Indonesia đánh giá cao tại SEA Games 31

Vừa qua, HLV Park Hang Seo đã có những phát ngôn khá thận trọng trước thềm SEA Games 31: "Có lẽ để nói giành huy chương vàng được không thì chưa biết nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ nói là giành huy chương vàng mà không được thì mọi người đánh tôi mất. Tôi chỉ có thể nói được là sẽ cố gắng hết sức".

Những gì thầy Park phát biểu khác hẳn so với HLV Shin Tae-yong, người vô cùng tự tin sẽ giúp U23 Indonesia  vô địch SEA Games 31. Tờ Tribunews đã có so sánh về phát biểu của 2 HLV:

"HLV Park Hang Seo vẫn tỏ thái độ hoài nghi, không dám khẳng định sẽ cùng đội nhà vô địch SEA Games giống HLV Shin Tae-yong. Chiến lược gia này chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức.

Nhìn sang HLV Shin Tae-yong, ông ấy tỏ ra vô cùng tự tin vào cơ hội vô địch SEA Games 31 của U23 Indonesia. Chiến lược gia này liên tục khẳng định niềm tin của mình khi đội nhà tập huấn ở Hàn Quốc.

Trên thực tế, U23 Việt Nam mới là đội được đánh giá cao nhất ở SEA Games 31. Đội bóng này vừa có lợi thế sân nhà, vừa đang là nhà đương kim vô địch.

Phong độ của U23 Việt Nam trong thời gian gần đây cũng khá tốt. Họ có 1 trận hòa và thắng U20 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Indonesia có những kết quả khá thất vọng khi tập huấn ở Hàn Quốc".

Ở SEA Games 31, U23 Indonesia được đánh giá cao. Họ có dàn cầu thủ chất lượng từng giành ngôi Á quân AFF Cup 2020.

Ngay trong trận mở màn SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Indonesia. Đội giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng.

Hiện đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang tích cực tập luyện tại Phú Thọ nơi sẽ diễn ra vòng bảng SEA Games 31 môn bóng đá nam.  Tại buổi tập mới nhất, toàn bộ 25 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn đều thể hiện tinh thần và thể lực sung mãn.

U23 Việt Nam đã có hai buổi tập tại Phú Thọ - địa điểm tổ chức bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 trên SVĐ Việt Trì. Dù chưa thi đấu, Hùng Dũng và các đồng đội đã tạo nên cơn sốt cực lớn ở địa phương này nhờ sức hút không phải bàn cãi đối với người hâm mộ.

Theo đó, chỉ trong buổi sáng ngày 2/5, vé xem trận mở màn giữa chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã được bán hết trên hệ thống trực tuyến. Số vé còn lại sẽ được phát hành thông qua hình thức mua trực tiếp tại quầy đặt ở cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ.

Dù 8h00 ngày 3/5 vé mới được mở bán nhưng ngay từ tối hôm trước, rất đông người dân Phú Thọ đã xếp hàng lấy chỗ để mong sớm có được tấm vé vào sân theo dõi U23 Việt Nam. Thậm chí, có khoảng 1.000 người mang chăn chiếu, trực đêm canh đến giờ mua vé.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết để người dân không phải đi lại nhiều lần, BTC sẽ bán luôn vé vào xem tất cả các trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì: "Mỗi người chỉ được mua 2 vé/lượt đấu nhưng có thể mua luôn vé của 5 ngày diễn ra các trận đấu ở vòng bảng và trận bán kết diễn ra ở sân Việt Trì.

Một vé có thể xem được 2 trận trong ngày. Chính vì vậy, một lần xếp hàng, người dân có thể mua đủ vé để xem các trận trên sân Việt Trì. Việc bán vé trực tuyến và qua công văn cũng triển khai như vậy".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.