Báo Indonesia quan tâm đặc biệt sao Brazil sắp có quốc tịch Việt Nam

GD&TĐ - Tờ báo Indonesia tỏ ra lo lắng trước thông tin tiền đạo Geovane sắp có quốc tịch Việt Nam.

Geovane được đồn đoán sắp nhập tịch Việt Nam.
Geovane được đồn đoán sắp nhập tịch Việt Nam.

Sau sự thành công của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, truyền thông khu vực lúc này đang quan tâm đến động thái của các cầu thủ ngoại quốc thi đấu tại V-League có kế hoạch nhập tịch để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trong bài viết mới đây, tờ thể thao Suara Merdeka của Indonesia đã nhắc đến tiền đạo Geovane với sự lo lắng.

“Đội tuyển Việt Nam đã nhận được tín hiệu từ 1 trong những ngoại binh chất lượng đang chơi ở V-League là Geovane. Geovane thi đấu rất nổi bật và trở thành cỗ máy ghi bàn ở V-League. Geovane cũng đáp ứng được các yêu cầu nhập tịch khi đã hoàn thành 5 năm lưu trú tại Việt Nam.

Geovane chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến đầu của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này có thể đá bên cạnh Nguyễn Xuân Son và giúp hàng công của đội tuyển Việt Nam trở nên đáng gờm hơn”, tờ Suara Merdeka viết.

Tính đến thời điểm này, Geovane đã có 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam nên nhiều khả năng sẽ sớm được cấp quốc tịch nhất là khi đang được đội bóng chủ quản là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hỗ trợ hết mình.

Geovane Magno có quốc tịch Brazil, là ngoại binh đầu tiên thi đấu cho cả 3 đội bóng lớn ở thủ đô là Công An Hà Nội, Hà Nội FC và Thể Công Viettel.

Từ khi sang Việt Nam chơi bóng, Geovane Magno lần lượt khoác áo CLB Sài Gòn (2019–2020), Hà Nội FC (2021), Viettel (2022–2023), CLB Công an Hà Nội (2023/24) và Hà Tĩnh (tháng 8/2024-nay).

Mùa giải này, Magno thi đấu khá ấn tượng với 3 pha lập công sau 4 lần ra sân tại giải V-League trong màu áo đội bóng núi Hồng.

Magno sở hữu chiều cao 1m88. Ngoài vị trí tiền đạo cắm sở trường, ngoại binh 30 tuổi còn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.

Sách giáo khoa tra cứu điểm dự báo thời tiết ngày mai Tham khảo Mô hình sinh lời Kết quả xổ số Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Kết quả xổ số Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com