Báo Indonesia nói điều bất ngờ về HLV Troussier

GD&TĐ - HLV Troussier được dự đoán có thể giữ vai trò khá cao ở bóng đá Indonesia trong thời gian tới.

HLV Troussier có cơ hội tới indonesia làm việc.
HLV Troussier có cơ hội tới indonesia làm việc.

HLV Troussier hiện đang ở Pháp cùng gia đình sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam trước thời hạn và chưa xác định có trở lại với bóng đá trong thời gian tới hay không.

Về tương lai của cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, tờ Bola Okezone của Indonesia đưa ra nhận định: "Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Troussier đã trở thành ứng viên cho vị trí Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Indonesia đang tìm kiếm người phù hợp cho vị trí này.

Chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật trước đây thuộc về huấn luyện viên Indra Sjafri. Tuy nhiên, ông Indra Sjafri hiện đã rời vị trí để tập trung cho công việc ở đội tuyển U20 Indonesia",

Cách đây ít ngày khi U23 Indonesia sang Paris thi đấu trận play-off tranh vé dự Olympic 2024 với U23 Guinea, ông Troussier đã có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu và chụp hình chung với chuyên gia y tế Choi Ju-young – người trước đây cũng từng làm việc ở tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo.

Chia sẻ về vị trí Giám đốc kỹ thuật của bóng đá nước nhà, ông Arya Sinulingga – thành viên ban chấp hành PSSI chia sẻ: "Chúng tôi đã có danh sách các ứng viên trong tay nhưng chưa thể tiết lộ thêm chi tiết. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được công bố trong những ngày tới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và các đại biểu tham dự phiên Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Dưới mái nhà chung Mặt trận, đạo gắn với đời bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 12/5, đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tại Hà Nội, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, Giáo hội Công giáo hoàn vũ cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dưới mái nhà chung Mặt trận, đồng bào các tôn giáo có thêm điều kiện để đóng góp cho xã hội, để đạo gắn với đời, để tinh thần bác ái gặp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.