Báo Indonesia nhận định U20 Việt Nam chỉ ngang cơ với đội nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia cho rằng, đội nhà đã may mắn khi rơi vào bảng đấu vừa tầm ở vòng loại U20 châu Á năm nay.

U20 Indonesia quyết tâm cao trước thềm vòng loại giải châu Á.
U20 Indonesia quyết tâm cao trước thềm vòng loại giải châu Á.

Chiều nay (14/9), các đội U19 Indonesia và Việt Nam thi đấu trận mở màn gặp Timor Leste và Hồng Kông (Trung Quốc) ở vòng loại U20 châu Á 2023. Tất cả các trận đấu của bảng F đều diễn ra trên lãnh thổ xứ Vạn đảo.

Nhận định về đội nhà, hãng truyền thông Bola.Okezone cho rằng đoàn quân của HLV Shin Tae-yong may mắn hơn nhiều so với một số đội khác ở Đông Nam Á khi nằm ở một bảng đấu vừa tầm.

Tác giả Ramdani Bur đặt tiêu đề: "Á quân giải U19 Đông Nam Á 2022 thua đậm Nhật Bản, đội U20 Indonesia phải vui mừng".

Trang Bola.Okezone viết: "Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, Lào đã giành chức Á quân nhưng họ vừa để thua đậm U20 Nhật Bản 0-4 ở vòng loại giải U20 châu Á. Kết quả này cho thấy U20 Indonesia phải vui mừng vì họ không nằm trong bảng đấu có các đội mạnh hàng đầu ở vòng loại giải U20 châu Á 2023.

Việc để thua đậm Nhật Bản chắc chắn làm giảm cơ hội lọt vào VCK châu Á của Lào, bởi theo thể thức của AFC thì chỉ có các đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất mới được dự VCK diễn ra tại Uzbekistan vào năm sau.

Ngoài Lào, đội vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022 là Malaysia cũng phải đối mặt với các đội rất mạnh. Họ cùng bảng với Hàn Quốc, Mông Cổ và Sri Lanka. Bản thân Hàn Quốc là đội thành công nhất ở các giải U20 châu Á (trước đây là Vòng chung kết U19 châu Á). Vì vậy, U20 Indonesia đã may mắn hơn so với Malaysia khi không phải chung bảng với Hàn Quốc.

Ngoài việc được làm chủ nhà của vòng loại, U20 Indonesia chỉ phải đối mặt với những đội có trình độ ngang ngửa thậm chí là dưới cơ, gồm U20 Việt Nam, Timor Leste và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong khi đó, với một đội khác ở Đông Nam Á là Myanmar, họ coi như đã chấm hết cơ hội vào VCK do đã để thua cả 2 trận trước Trung Quốc và Uzbekistan".

Mới đây, HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia đã chính thức chốt danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ tham dự giải đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin phát biểu: "Sau nhiều ngày huấn luyện ở Jakarta và Surabaya, chúng tôi đã chọn ra 23 cầu thủ tốt nhất. Với lực lượng hiện có, tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ đủ điều kiện tham dự VCK giải U20 châu Á 2023".

Để chốt danh sách 23 cầu thủ, U20 Indonesia đã loại 6 người gồm: Kadek Arel (Bali United), Edgar Amping (PSM), Mikael Tata (WBFC), Ferdiansyah (Persib), Teuku Razza (Persija), Muhammad Widi (Persebaya). Lực lượng được chọn có đầy đủ những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất của U20 Indonesia như Ronaldo Kwateh, Marselino Ferdinand, Rabani Tasnim, Akran Fikri…

Vòng loại U20 Châu Á 2023 của bảng F sẽ diễn ra tại sân Gelora Bung Tomo, Surayabay từ ngày 14 đến 18/9. U20 Indonesia sắm vai chủ nhà sẽ lần lượt gặp U20 Timor-Leste (14/9), U20 Hong Kong (Trung Quốc, 16/9) và U20 Việt Nam (18/9).

Ở bảng đấu này, U20 Indonesia và U20 Việt Nam là hai đội mạnh nhất cũng là ứng cử viên cho hai vị trí nhất nhì bảng đấu năm nay. Đội nào dẫn đầu bảng sẽ chắc chắn dự vòng chung kết, còn đội nhì bảng sẽ tranh vé vớt với các đội nhì bảng ở 9 bảng khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ