Báo Indonesia lo lắng cho U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Indonesia, U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở những vòng đấu tới nếu muốn có mặt ở bán kết SEA Games.

U22 Việt Nam nhận nhiều hoài nghi sau trận thắng vất vả trước Lào ở trận ra quân.
U22 Việt Nam nhận nhiều hoài nghi sau trận thắng vất vả trước Lào ở trận ra quân.

Ở trận ra quân SEA Games 32, U22 Việt Nam có trọn 3 điểm trước U22 Lào và tạm xếp ở vị trí thứ hai tại bảng B.

Trong trận đấu này, U22 Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn trước một U22 Lào thi đấu đầy quyết tâm và không ngại va chạm, thậm chí đã không ít lần khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn chao đảo trước sức ép của hàng tiền đạo đối thủ.

Sau trận đấu, U22 Việt Nam nhận về nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ lẫn giới chuyên môn và cả các chuyên gia.

Trang Bola (Indonesia) nhận định về trận đấu: "U22 Việt Nam đã thực sự gặp rắc rối lớn trước U22 Lào. Đội ĐKVĐ SEA Games dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 2 nhưng phải chờ đến phút 90+2 mới có thêm bàn thắng".

Qua đó, Bola cũng bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng, "Ở trận đấu tiếp theo gặp Singapore, U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực giành chiến thắng nếu muốn giữ vững cơ hội giành vé vào bán kết".

Bola cũng cho rằng, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều đã thực hiện thành công ý đồ "đánh phủ đầu": "2 trận đấu đầu tiên của bảng B cho thấy cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có khả năng nhập cuộc rất quyết liệt. Bằng chứng là những bàn thắng từ rất sớm mà 2 đội tuyển này ghi được.

Bàn thắng của Văn Tùng vào lưới U22 Lào đang là pha lập công sớm nhất trong một trận đấu tại SEA Games 32. Trong khi đó, U22 Thái Lan cũng chỉ cần 7 phút để có được bàn mở tỉ số. Teerasak Poeiphimai không bỏ lỡ cơ hội để mang về lợi thế cho đội nhà".

Trang CNN Indonesia khen ngợi Văn Tùng với bàn thắng đẹp mắt: "Một bàn thắng chớp nhoáng ở đẳng cấp thế giới. Thanh Nhàn treo bóng vào vòng cấm địa, Văn Tùng đánh đầu ở khoảng cách lên tới 16 mét đưa bóng vào khung thành".

Theo phát biểu của HLV Michael Weiss, đội bóng xứ Triệu voi đáng ra có thể hòa Việt Nam: "U22 Việt Nam đã có bàn thắng may mắn, họ ghi bàn khi thủ môn của chúng tôi chưa sẵn sàng. Tỷ số hòa thì công bằng hơn. Tôi vui khi các học trò của mình đã gây bất ngờ, làm khó đội bóng mạnh như U22 Việt Nam".

Ngày 3/5, đoàn quân của HLV Troussier sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp U22 Singapore. U22 Singapore vừa nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan, qua đó đứng thứ 4 ở bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ