Báo Indonesia giật tít: 'Tuyển Việt Nam đón tin dữ...'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang Okezone (Indonesia) vừa đăng bài viết có tiêu đề: "Vòng loại World Cup 2026: Tuyển Việt Nam đón tin dữ trước trận gặp Indonesia".

Quế Ngọc Hải vẫn đang tích cực điều trị chấn thương.
Quế Ngọc Hải vẫn đang tích cực điều trị chấn thương.

Cây bút Cikal Bintang cho rằng, HLV Troussier đang gặp khó khi lực lượng tuyển Việt Nam sứt mẻ trước trận đại chiến với Indonesia: "Tin dữ ập đến với tuyển Việt Nam trước thềm 2 trận đấu gặp Indonesia. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất, Quế Ngọc Hải được cho là vẫn chưa bình phục chấn thương.

Trụ cột 30 tuổi này đã gặp gỡ HLV Philippe Troussier và sau một cuộc họp, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng thông báo rằng tình trạng của Quế Ngọc Hải vẫn còn đáng lo ngại.

Quế Ngọc Hải đã vắng mặt trong một số trận đấu rất quan trọng của tuyển Việt Nam, trong đó có Asian Cup 2023. Ngoài ra, cầu thủ này cũng vắng mặt trong 3 trận gần nhất của CLB Bình Dương tại giải V.League.

Sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải chắc chắn sẽ gây ra khó khăn lớn cho HLV Troussier, trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang rất gần những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Quế Ngọc Hải được biết đến là người từng trải qua tới 76 trận ở tuyển Việt Nam, ghi 6 bàn.

Theo những thông tin mới nhất, HLV Shin Tae-yong đang muốn bổ sung 2 ngôi sao thi đấu ở Ajax Amsterdam và FC Utrecht là Tristan Gooijer và Ole Romeny. Tristan Gooijer chơi ở vị trí hậu vệ cánh, còn Ole Romeny là một tiền đạo.

HLV Philippe Troussier nhận định hai trận đấu với Indonesia sẽ là hai trận đấu khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam.

Ngoài việc phải đối diện với sức ép rất lớn từ hơn 80 nghìn khán giả trên sân Bung Karno, đội tuyển Việt Nam còn phải đối diện với thử thách từ lực lượng hơn 10 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu của Indonesia.

HLV Troussier vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò của mình ở đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới các trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và với một tinh thần tích cực.

Cùng với sự cổ vũ động viên của người hâm mộ, đội tuyển sẽ luôn vào sân thi đấu với trái tim nóng, với tinh thần không bao giờ từ bỏ của người Việt Nam và nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ