Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm gần đây, các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng.

Học sinh được tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em từ nhà trường và các ban ngành.
Học sinh được tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em từ nhà trường và các ban ngành.

Những vụ án đau lòng

Dư luận vẫn chưa quên vụ án nữ sinh 14 tuổi trong buổi sinh nhật bị 3 thiếu niên xâm hại ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xảy ra vào đầu năm 2023. Nạn nhân được 3 đối tượng rủ đến nhà tổ chức sinh nhật, ăn uống rồi bị chuốc rượu say.

Sau đó, nữ sinh được các đối tượng đưa ra nhà văn hóa thôn thay nhau giở trò đồi bại và quay clip. Đây là một vụ án hình sự đau lòng bởi cả đối tượng gây án và nạn nhân đều là trẻ em.

Chỉ mới 8 tuổi, nhưng ký ức non nớt của cô bé N.T.D. (huyện Thạch Thành) lại hằn sâu sự sợ hãi tột độ sau khi bị gã hàng xóm đáng tuổi ông của mình dâm ô. Đáng sợ hơn, việc xâm hại, làm tổn thương một đứa trẻ cả về thể xác và tinh thần được gã đàn ông định giá bằng tiền với lời dặn “không được kể cho ai”.

Có một số trường hợp khác tội danh “Xâm hại tình dục trẻ em” lại là trái đắng từ những cuộc tình thiếu hiểu biết. Đơn cử như trường hợp của N.V.T. (ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành).

Do quen biết nhau qua mạng xã hội, T. đã ngỏ lời yêu với bạn gái, sau đó cả 2 phát sinh và tự nguyện quan hệ tình dục mà không biết rằng tại thời điểm thực hiện hành vi, bạn gái của T. chưa đủ 16 tuổi.

Gần đây nhất là vào tháng 12/2023, tại thị xã Bỉm Sơn, Trịnh Như Đoàn (SN 1985, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái sinh năm 2008 và dâm ô với bé gái sinh năm 2011.

Khai với cơ quan chức năng, Đoàn cho biết, do có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ nạn nhân nên suốt một thời gian dài thực hiện hành vi, đối tượng này không hề bị phát hiện.

Có những vụ việc hết sức đau lòng khi người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em lại là người thân quen của trẻ. Thậm chí có những trường hợp như bố đẻ hiếp dâm chính con gái ruột của mình, bác dâm ô cháu… Đằng sau mỗi vụ việc ấy là những nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc và ám ảnh tinh thần của gia đình và nạn nhân.

Đáng nói, trên thực tế, có rất nhiều gia đình, nạn nhân lại chọn cách “im lặng”, thậm chí nó đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên do muốn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và tương lai cho con mình.

Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 'phiên tòa giả định' tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 'phiên tòa giả định' tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trách nhiệm không của riêng ai!

Qua đánh giá thực tế hầu hết các trường hợp nạn nhân là trẻ em thiếu sự quan tâm, chăm sóc và theo dõi từ gia đình, các em không có đủ kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Trong bối cảnh đó, việc tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em ngay trong nhà trường được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu tình trạng này.

Bà Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa) cho biết: “Trong năm học, nhà trường nhiều lần phối hợp với các đơn vị như Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Y tế phường tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền bằng cách lồng ghép vào các môn học như Giáo dục công dân, các hoạt động trải nghiệm hay hoạt động đoàn đội…”.

Theo Công an Thanh Hóa, số vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, việc xâm hại tình dục không chỉ diễn ra đối với trẻ em gái, mà còn xảy ra cả với trẻ em trai.

Đoàn Thanh niên được cung cấp kiến thức về pháp luật liên quan đến bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em.

Đoàn Thanh niên được cung cấp kiến thức về pháp luật liên quan đến bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em.

Công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm này của một bộ phận người dân chưa cao.

Trong nhiều vụ việc, người bị hại và gia đình của người bị hại thường có tâm lý e ngại, mặc cảm, tự ti, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống gia đình nên không dám lên tiếng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân họ hoặc người thân khi bị xâm hại.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, yếu tố chủ yếu tác động đến tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua là do ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường như: Phát triển không đồng đều giữa nông thôn và thành thị; tình trạng thất nghiệp; sự du nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; sự tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trẻ em, làm gia tăng tội phạm, trong đó có tội phạm xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân không nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em bị coi nhẹ.

Ngoài ra, nhận thức của một số gia đình đối với các nguy cơ về tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em còn hạn chế. Nhiều vụ án xảy ra xuất phát từ việc gia đình không quan tâm, quản lý, chăm sóc các em trong cuộc sống hàng ngày.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo dù ở lứa tuổi nào và giới tính nào, việc cha mẹ, thầy cô dạy các kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ là hết sức cần thiết, nhất là những kiến thức nhận biết các hành vi xâm hại, cùng với đó là sự sát sao, theo dõi từ người thân để phát hiện kịp thời khi trẻ có các dấu hiệu bất thường.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 11 tháng năm 2023 (từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2023), lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 64 tin báo về các vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục, trong đó có đến 47 vụ nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 73,8%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ