Báo Đông Nam Á bất ngờ về phong độ của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều tờ báo Đông Nam Á bày tỏ sự ngạc nhiên sau khi đội tuyển Việt Nam hứng chịu thất bại trước Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi để thua tuyển Trung Quốc.
Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi để thua tuyển Trung Quốc.

Trong trận giao hữu ở Đại Liên, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Trung Quốc khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Nhiều tờ báo Đông Nam Á bày tỏ sự ngạc nhiên sau khi đội tuyển Việt Nam hứng chịu thất bại. Tờ Makan Bola (Malaysia) có bài viết: "Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thất bại trước Trung Quốc".

Tờ báo này bình luận: "Hy vọng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc đã tan tành mây khói sau thất bại với tỷ số 0-2. Ở trận đấu này, "Rồng vàng" không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối thủ, bất chấp việc họ kiểm soát bóng nhiều hơn".

Tờ CNN Indonesia đánh giá: "Đội tuyển Việt Nam không thi đấu tốt bằng Trung Quốc trong trận đấu này. Sau khi bị dẫn bàn, họ đã có sự phản kháng. Dù vậy, tấm thẻ đỏ của Tiến Linh ở phút 88 phá hỏng tất cả. Đây là trận thua đầu tiên của "Rồng vàng" dưới thời HLV Troussier sau ba trận toàn thắng".

Tờ Bola Sport (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn sau trận thua trước Trung Quốc. Tờ báo của Indonesia viết: "Sau trận thua trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn. Họ còn nhiều điểm bất ổn trong trận đấu vừa qua.

Trong những trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Troussier phải đối diện với thách thức lớn hơn mang tên Uzbekistan và Hàn Quốc".

Thất bại trước đội tuyển Trung Quốc cho chúng ta thấy đội bóng của HLV Philippe Troussier thua thiệt đối phương về mặt thể hình, dẫn đến thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến (đội tuyển Việt Nam có không ít tình huống tấn công với bóng cố định, nhưng không thể gây khó cho hàng thủ Trung Quốc vì các cầu thủ nhỏ con hơn hẳn).

Trong đội hình đội tuyển Việt Nam vẫn còn Quang Hải là cầu thủ giỏi tạo đột biến dạng này, nhưng Quang Hải chưa ra sân ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc, có lẽ do cầu thủ đang khoác áo CLB Công An Hà Nội chưa đạt phong độ cao.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Uzbekistan vào ngày 13/10. Đó là trận đấu diễn ra trên sân vận động đóng kín và không được tính điểm FIFA. Tới ngày 17/10, đoàn quân HLV Troussier sẽ đối đầu với Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.