‘Báo động đỏ’ cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

Đội tuyển Việt Nam nhận báo động đỏ trước thềm AFF Cup 2022 dù giành chiến thắng trong cả 2 trận giao hữu trước Dortmund và Philippines.

‘Báo động đỏ’ cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy vào tối 14/12. Đây là trận đấu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022. Dù có được cả 2 chiến thắng trước Dortmund và Philippines song người hâm mộ không thể không lo ngại cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Văn Quyết bị chuột rút sau khi ghi bàn.

Văn Quyết chính là người tạo nên khác biệt khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Philippines. Quả tạt của Văn Quyết đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương rồi đi thẳng vào lưới. Thế nhưng, sau khi ghi bàn, tiền đạo của Hà Nội FC không thể ăn mừng. Anh phải nằm sân một lúc vì bị chuột rút.

Đáng nói, Văn Quyết không phải người duy nhất gặp vấn đề khi bị chuột rút. Hậu vệ 23 tuổi Bùi Hoàng Việt Anh cũng cho thấy sự hụt hơi khi đua tốc độ với Bismarck và có những lúc phải chống hông thở dốc. HLV Park Hang-seo thừa nhận sau trận đã có những quyết định thay người vì cầu thủ xuống thể lực ở trận này.

Đây không phải lần đầu tiên, các tuyển thủ áo đỏ "hết pin" trong những trận giao hữu. Trước đó, nhiều người đã xuống sức và bị chuột rút ở trận thắng Ấn Độ 3-0 hồi tháng 9. Là một trong những cầu thủ khỏe nhất ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đã hổn hển ra dấu xin thay người. Thậm chí, HLV Park Hang-seo còn phải đảo một số vị trí ở cuối trận gặp Ấn Độ để những cầu thủ đã kiệt sức đỡ phải di chuyển.

Việt Anh cũng có dấu hiệu hụt hơi.

Vấn đề thể lực của đội tuyển Việt Nam cũng được chiến lược gia người Hàn quốc nêu ra trong cuộc họp báo sau trận thắng Dortmund 2-1 trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ đã không có trạng thái sung mãn nhất do vừa trải qua một mùa giải vất vả ở cấp độ CLB.

Việc các cầu thủ “hụt hơi” là hình ảnh khá lạ lẫm với Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam từng thi đấu kiên cường và gây ra nhiều bất ngờ khi chạm trán các đối thủ hàng đầu khu vực. Hay tại hành trình giành HCV SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua, các bàn thắng của Tiến Linh, Hùng Dũng và các đồng đội trẻ tuổi đều được ghi trong hiệp 2 hoặc hiệp phụ.

Do đó, đây có thể xem là báo động đỏ đối với "Những chiến binh Sao vàng" trước thềm AFF Cup 2022. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành chức vô địch.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ