Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh, đây là hành trình trở về cội nguồn và khát vọng mới. Nơi đây, năm 1947, Báo Cứu Quốc, tiền thân của Báo Đại đoàn kết đã được đồng bào các dân tộc cưu mang, che chở, giúp ngọn lửa thông tin cách mạng không bao giờ tắt. Sự kiện hôm nay là lời tri ân sâu sắc, nối tiếp mạch nguồn truyền thống 83 năm để khởi đầu một chặng đường mới.
 
 Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc sẽ phụ trách sáu tỉnh chiến lược: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.
Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay nối dài vững chắc", một "cứ điểm niềm tin" nơi đầu nguồn Tổ quốc. Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Đăng Khang khẳng định, đồng hành cùng miền núi phía Bắc không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, nghĩa vụ thiêng liêng của người làm báo Mặt trận.
 
 Mỗi phóng viên, biên tập viên công tác tại đây sẽ là người chiến sĩ tuyến đầu, viết bằng sự trung thực và nhân ái, lấy sự thật làm nền, lấy lòng dân làm chuẩn mực. Nhiệm vụ không chỉ là chuyển tải hơi thở cuộc sống vùng cao, lan tỏa các giá trị nhân văn, mà còn là lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các thông tin sai trái.
Báo Đại đoàn kết tin rằng, với sự ra đời của Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Mặt trận sẽ đến với nhân dân một cách kịp thời nhất, đồng thời tâm tư, nguyện vọng của đồng bào sẽ được chuyển tải trọn vẹn đến các cấp lãnh đạo, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  