Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thu hút gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, giảng viên và sinh viên chuyên ngành báo chí - truyền thông.

Ban tổ chức tiếp nhận 23 tham luận của các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà báo, chuyên gia kinh tế và doanh nhân. Trong đó, 14 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường, xoay quanh những góc nhìn đa chiều về vai trò của báo chí trong hiện thực hóa Nghị quyết 68 - một trong những trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.
Từ công cụ truyền thông đến chủ thể chính sách
Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, báo chí không chỉ là cầu nối giữa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước với nhân dân, mà còn là người bạn đồng hành với doanh nghiệp tư nhân trong suốt hành trình phát triển.
"Trong bối cảnh Nghị quyết 68 đang bước vào giai đoạn triển khai sâu rộng, báo chí có nhiệm vụ rất lớn, đó là phân tích, diễn giải nội dung một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận, đúng định hướng. Quan trọng không kém, báo chí giúp hình thành niềm tin trong công chúng về môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch", GS Lan cho biết.
Theo bà, báo chí đang đứng trước giai đoạn chuyển mình: từ vị trí là công cụ truyền thông thuần túy trở thành chủ thể kiến tạo chính sách và dẫn dắt nhận thức xã hội.
Trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW xác lập kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, việc truyền thông đúng và sâu sắc tinh thần của Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh.
Theo GS.TS Ngô Thị Phương Lan, báo chí cần có chiều sâu tư duy chính trị - phát triển để hiểu rõ bản chất động lực của kinh tế tư nhân, thấu cảm những rào cản thể chế mà doanh nghiệp đang đối mặt, từ đó phản ánh, phân tích, lan tỏa và thúc đẩy cải cách.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò chiến lược của báo chí trong thực hiện Nghị quyết 68: “Báo chí cần đồng thời làm tốt 4 vai trò: tuyên truyền, phản biện xã hội, tạo diễn đàn đối thoại và cổ vũ đổi mới”.
Ông cho rằng, trong giai đoạn này, báo chí không thể chỉ phản ánh chính sách, mà phải chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết thành “ngôn ngữ đời sống”, tạo cảm hứng phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Nghị quyết 68 được ví như “cú hích” thể chế, khi lần đầu tiên xác lập rõ ràng khu vực kinh tế tư nhân là trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Đây là bước chuyển tư duy sâu sắc: từ việc “thừa nhận” sang “bảo vệ -khuyến khích -thúc đẩy”.
Vì vậy, báo chí phải truyền tải được không chỉ nội dung, mà còn khí thế và khát vọng cải cách mà Nghị quyết mang lại.
Sứ mệnh lớn lao của ngành Báo chí
Trong phần trình bày tham luận, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở đào tạo đều khẳng định báo chí không chỉ tuyên truyền mà còn là lực lượng phản biện và kiến tạo chính sách.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op đề xuất: “Báo chí nên truyền tải được nhận thức mới rằng kinh tế tư nhân không chỉ là lợi nhuận, mà còn là sáng tạo, là trách nhiệm xã hội”.
Ông nhấn mạnh, báo chí cần giúp doanh nghiệp nhìn thấy vai trò của mình trong tổng thể chiến lược hội nhập, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo những trụ cột thiết yếu để phát triển bền vững.
Nhiều tham luận cũng chỉ rõ, trong nhiều trường hợp, báo chí đã thông qua các tuyến bài điều tra, phân tích chuyên sâu đã phản ánh trung thực những điểm nghẽn trong thủ tục, môi trường kinh doanh, tiếp cận vốn hay chính sách thuế.
Báo chí với vai trò “radar xã hội” có thể góp phần thúc đẩy cải cách bằng việc cung cấp thông tin thực tế, đa chiều, giúp cơ quan quản lý có căn cứ điều chỉnh chính sách phù hợp.

TS Triệu Thanh Lê – Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV – chia sẻ, kết quả khảo sát cho thấy đa số sinh viên báo chí có xu hướng lựa chọn làm việc tại khu vực tư nhân hoặc khởi nghiệp sáng tạo. Theo bà, đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy báo chí ngày càng gắn bó mật thiết với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.
Từ thực tế đó, chương trình đào tạo báo chí cần được tích hợp thêm các nội dung về truyền thông chính sách, quản trị truyền thông và tư duy phản biện xã hội. Sinh viên cần được rèn luyện khả năng không chỉ đưa tin, mà còn phân tích chính sách, khơi dậy nhận thức xã hội và trở thành tác nhân của sự thay đổi.
Tọa đàm “Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68” không chỉ là dịp để nhìn nhận lại vai trò của báo chí trong phát triển kinh tế tư nhân, mà còn là lời hiệu triệu cho một nền báo chí có trách nhiệm xã hội, tư duy chiến lược, năng lực phản biện và khả năng kiến tạo chính sách.
Diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tọa đàm càng mang ý nghĩa như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của báo chí – từ người đưa tin trở thành người đồng hành phát triển.