Chiều 22/5, tại phường Đồng Hới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”.
Tham dự diễn đàn có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn báo chí. Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, ngành Du lịch Việt Nam có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và ngày càng đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế đất nước.
Ông Hồ An Phong nhìn nhận, những năm gần đây, các cơ quan báo chí đã đồng hành rất tích cực với ngành Du lịch bằng các hoạt động cụ thể, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.
Qua đó, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đề nghị, trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.
Cũng theo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, việc lựa chọn Quảng Trị làm nơi tổ chức diễn đàn lần này còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây.
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau sáp nhập tỉnh, không gian phát triển du lịch Quảng Trị được mở rộng, hội tụ nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Địa phương được xem là trung tâm du lịch khám phá hang động của châu Á, đồng thời là điểm đến trải nghiệm hàng đầu tại Việt Nam.
Quảng Trị sở hữu đường bờ biển dài gần 200km với nhiều bãi tắm còn nguyên nét hoang sơ; hệ sinh thái rừng tự nhiên, cùng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hai lần được UNESCO vinh danh và đạt danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2025.
Địa phương hiện có 647 di tích với 746 điểm di tích thành phần được xếp hạng các cấp, gồm: 5 di tích quốc gia đặc biệt, 69 di tích quốc gia và 573 di tích cấp tỉnh. Nhiều địa danh lịch sử đã trở thành biểu tượng của ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình như Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Khe Sanh hay hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Không chỉ nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và lịch sử, Quảng Trị còn phát triển nhiều sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế như hành trình chinh phục Hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới; các tour khám phá DMZ, Khe Sanh - Phong Nha gắn với thông điệp hòa bình; hay mô hình Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới bình chọn là “Làng du lịch tốt nhất”.
Năm 2025, địa phương đón 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 450.000 lượt, tăng 43%; tổng thu du lịch đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Năm 2026, Quảng Trị đặt mục tiêu đón 10,5 triệu lượt khách, trong đó có 500.000 khách quốc tế.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững với 4 trụ cột gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Trong đó, du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.
Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón từ 13-15 triệu lượt khách du lịch, đóng góp khoảng 10% GRDP địa phương.
Tại diễn đàn, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Quảng Trị cho biết, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch với nội dung chuyên biệt theo từng phân khúc thị trường trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, sự đồng hành của báo chí được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị lan tỏa mạnh mẽ.
Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia trình bày các tham luận xoay quanh vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam.