Báo chí Anh hết lời tán dương Erling Haaland

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Anh hết lời tán dương màn trình diễn siêu hạng của Erling Haaland trước RB Leipzig tại Champions League.

Rạng sáng nay, Erling Haaland một lần nữa khiến cả thế giới phải ngả mũ khi ghi 5 bàn thắng vào lưới RB Leipzig ở trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2022/2023, qua đó giúp Man City đại thắng 7-0 và ghi danh vào tứ kết.

Chân sút người Na Uy trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại Cúp C1, sau Lionel Messi (Barca 7-1 Leverkusen, 2012) và Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk 7-0 Bate Borisov, 2014).

Với 5 bàn thắng này, Haaland cũng chính thức vượt qua Mohamed Salah trong cuộc đua Vua phá lưới cúp C1 châu Âu mùa giải 2022/2023. Tiền đạo người Na Uy đã có tổng cộng 10 bàn thắng sau 8 trận đấu và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu danh giá này, nhiều hơn Salah 2 bàn.

Cơ hội cho Haaland đoạt giải cực cao bởi lẽ Man City đã vào vòng tứ kết, trong khi Liverpool của Salah đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Đối thủ tiềm năng của Haaland chỉ còn Vinicius của Real Madrid và Joao Mario của Benfica. Các cầu thủ này đã có 6 bàn thắng và vẫn còn cơ hội tiến sâu vào giải đấu.

Đối với Man City, 7-0 cũng là tỉ số cách biệt lớn nhất của đội bóng này tại Cúp C1. Trước đó, họ đã một lần chạm đến cột mốc này trước Schalke, một đại diện khác của bóng đá Đức.

Sau trận thắng RB Leipzig, Man City và Erling Haaland nhận được sự tán dương từ giới truyền thông Anh. Tờ Daily Mail nhấn mạnh với dòng chữ lớn “Haaland 5 sao” để ám chỉ số bàn thắng của tiền đạo người Na Uy trong trận đấu này.

“RB Leipzig, đội bóng đang tốt thứ ba tại Đức tới sân Etihad với sự tự tin. Tuy nhiên,họ lại ra về trong tủi nhục khi bị đội bóng tốt nhất châu Âu hay nói đúng hơn là tiền đạo khủng khiếp nhất châu Âu “hủy diệt”. Man City đã trình diễn thứ bóng đá đầy tính nghệ thuật và khi Haaland “khai hỏa”, ít đội bóng có thể đứng vững.

Tiền đạo người Na Uy có lần thứ 5 ghi hat-trick cho Man City và đã 39 bàn tính trên mọi đấu trường khi tháng 3 mới trôi qua được 1 nửa quãng đường! Nên nhớ rằng, đây là mùa giải đầu tiên của Haaland cùng đội chủ sân Etihad”.

Tờ The Sun lại dùng cách chơi chữ khi viết tên của Erling Haaland thành “Erling Hauland” để ví tiền đạo người Na Uy như đầu tàu kéo Man City tới bến bờ của thành công. Cây viết Martin Blackburn nhắc lại câu chuyện HLV Marco Rose của RB Leipzig ví Haaland giống như Thần Thor trong truyện thần thoại Bắc Âu và ngày hôm nay, “Thor” đã tạo ra ra 5 tiếng sấm rung chuyển sân Etihad.

Trong khi đó, báo chí Đức tỏ ra khá kiệm lời trước thất bại của RB Leipzig. Nhật báo Der Spiegel có bài viết rất ngắn gọn với tựa đề “Haaland ghi 4 bàn, RB Leizig sụp đổ tại Manchester”.

Tác giả bài viết miêu tả về trận đấu: “Man City áp đảo cùng “sát thủ máu lạnh” Erling Haaland khiến cơ hội tiến vào vòng tứ kết tại Champions League bằng 0. Một trận thua xứng đáng cho đại diện tới từ Đức với màn trình diễn siêu hạng của Erling Haaland”.

Với chiến thắng hoành tráng này, chắc chắn sẽ giúp cho Man City thêm phần tự tin để hướng đến những trận đấu tiếp theo, trong bối cảnh mùa giải đang đi đến giai đoạn cực kỳ căng thẳng.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết diễn ra vào lúc 11 giờ sáng theo giờ Anh vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 tại Nyon, Thụy Sĩ tại trụ sở của UEFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.