Báo châu Âu ca ngợi HLV Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ AS mới đây dành cho HLV Mai Đức Chung nhiều lời có cánh trước thềm World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam được báo châu Âu ca ngợi.
HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam được báo châu Âu ca ngợi.

Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha đã lên một bài viết về hồ sơ của 32 vị HLV tại World Cup nữ 2023. Theo đó, trang báo này dành cho HLV Mai Đức Chung nhiều lời khen ngợi:

"World Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Mai Đức Chung trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, khép lại sự nghiệp huy hoàng với cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam.

Nhiều huấn luyện viên nước ngoài đã được thuê, nhưng không ai có thể biến giấc mơ World Cup của Việt Nam thành hiện thực trừ ông Chung. Ông nổi tiếng là “người đóng thế” vì đã quá nhiều lần được giao tạm thời dẫn dắt các đội tuyển nam và dưới 23 tuổi của Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng, cho đến khi tìm được HLV mới".

Trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã từng dẫn dắt cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ kể từ năm 1997. Ngoài ra, chiến lược gia 72 tuổi cũng có thời gian làm việc trên cương vị HLV trưởng của các đội bóng tại V-League... và đạt được những thành công rực rỡ với bóng đá nữ.

Ở tuổi 72, HLV Mai Đức Chung vinh dự trở thành nhà cầm quân cao tuổi nhất tại World Cup nữ 2023. Ông Chung là HLV trưởng đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam (năm 1997), sau đó trở lại dẫn dắt đội tuyển ở giai đoạn 2003, 2005 và gắn bó liền mạch từ 2016 đến nay, với thành tích ấn tượng nhất là 6 Huy chương Vàng SEA Games.

Trước thềm Vòng chung kết World Cup nữ 2023, xuất hiện nhiều thông tin HLV Mai Đức Chung không được dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam vì không có bằng Pro của FIFA.

Tuy nhiên đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Ngày 15/7, VFF đã đăng ký với FIFA chức danh HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho ông Chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

GD&TĐ - Từ sinh viên Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm gắn bó với ngành Công an 45 năm, trước khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước, sáng 22/5.