Báo Ả Rập đánh giá cao Oman ở trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Ả Rập đánh giá việc gặp Việt Nam là một cơ hội lớn để thầy trò HLV Branko Ivanković giành trọn 3 điểm.

Tuyển Oman sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 12/10 tới.
Tuyển Oman sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 12/10 tới.

Ở lượt trận thứ tư vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Oman được trở về sân nhà để tiếp đón Việt Nam. Một trận đấu được đánh giá là khá cân tài cân sức.

Về trận đấu này, truyền thông Ả Rập đặt niềm tim vào đội chủ nhà Oman, trang Essahra viết: "Cả Oman và Việt Nam đều tràn đầy quyết tâm cải thiện thành tích sau khi phải hứng chịu những thất bại ở lượt trận thứ ba.

Nhưng điều khác biệt là Oman hiện đang xếp thứ tư tại bảng đấu với 3 điểm trong tay, còn Việt Nam đứng cuối bảng sau 3 trận toàn thua.

Trận đấu sắp tới là cơ hội không thể tốt hơn để Oman khai thác triệt để các điểm yếu của đối thủ và cộng thêm 3 điểm vào tài khoản tại vòng loại thứ ba World Cup".

Trong khi đó, trang Merca Today nhắc lại lịch sử đối đầu giữa Oman và Việt Nam với ưu thế hoàn toàn nghiêng về đội bóng Tây Á:

"Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004. Đội tuyển Oman đã giành chiến thắng tương đối dễ dàng với tỉ số 6-0.

Ở lượt về, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ trụ vững được hết hiệp một rồi nhận 2 bàn thua trong hiệp hai và kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-2".

Trong quá khứ tuyển Việt Nam từng có 2 lần chạm trán Oman ở cấp độ đội tuyển quốc gia và phần thắng đều thuộc về đội bóng Tây Á.

2 trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ bảng E vòng loại Asian Cup 2004. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 đã để thua với tỉ số 0-6.

Sau đó gần 1 tháng (24/10/2003), trận lượt về diễn ra tại Oman và tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại với tỉ số 2-0, qua đó không thể giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2004.

Sau 18 năm, bóng đá Việt Nam và Oman mới lại chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn ở cấp độ trẻ, Việt Nam cũng có những trận thắng đáng nhớ trước đối thủ này.

Tại vòng loại thứ hai Olympic Bắc Kinh 2008, U23 Việt Nam thua U23 Oman 1-3 trên sân khách. Tới giải giao hữu Tứ hùng trước thềm ASIAD 18, U23 Việt Nam thêm một lần chạm trán U23 Oman và đã có được trận thắng 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này là Đoàn Văn Hậu.

Theo AFC, trong 2 trận đã qua, tuyển Oman đã tạo ra 20 cơ hội có thể ghi bàn. Họ đứng thứ 4 trong số 12 đội bóng góp mặt ở giai đoạn vòng loại thứ 3 về sức mạnh tấn công.

Ở khâu phòng ngự, tuyển Oman chỉ nhận 5 cú dứt điểm trúng đích sau 2 trận đã qua. Tỉ lệ bàn thua họ phải nhận chỉ là 0,77 bàn/trận. Chỉ có tuyển Hàn Quốc (0,39) và Iran (0,43) là tốt hơn Oman ở chỉ số an toàn này.

Điều đó cho thấy ngay cả khi chạm trán với những đội mạnh nhất Châu lục, tuyển Oman cũng không cho đối thủ nhiều cơ hội ghi bàn.

Đội tuyển Oman cũng vừa nhận được một tin vui lớn khác từ LĐBĐ, theo tờ Kooora đưa tin. Tỉ lệ khán giả dự khán trận đấu Oman vs Việt Nam tại SVĐ Sultan Qaboos Sports Complex vừa được nâng từ 30% lên 50%.

Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Oman nhiều khả năng được thi đấu dưới sự cổ vũ của 17.000 khán giả nhà, một lợi thế to lớn. Trận đấu giữa tuyển Oman và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.