Bảng Tuần hoàn hóa học có thêm 4 nguyên tố mới

Nếu còn đang học phổ thông, đã đến lúc bạn phải ghi nhớ thêm 4 nguyên tố mới vừa xuất hiện trong Bảng Tuần hoàn hóa học.

Bảng Tuần hoàn hóa học có thêm 4 nguyên tố mới

Nếu còn đang học phổ thông, đã đến lúc bạn phải ghi nhớ thêm 4 nguyên tố mới vừa xuất hiện trong Bảng Tuần hoàn hóa học.

Bang Tuan hoan hoa hoc co them 4 nguyen to moi - Anh 1

Theo Engadget, hàng chu kỳ thứ 7 trong Bảng Tuần hoàn hóa học cuối cùng cũng đã hoàn tất bằng sự xuất hiện của 4 nguyên tố mới vừa được đặt tên và bổ sung bởi Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng (IUPAC).

Mang số hiệu nguyên tử là 113, 115, 117 và 118, 4 nguyên tố hóa học mới có tên gọi lần lượt là Nihonium (Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) và Oganesson (Og). Cả 4 nguyên tố mới đều đã được công nhận vào cuối tháng 12 năm ngoái với các tên gọi tạm thời là Ununtrium (Uut), Ununpentium (Uup), Ununseptium (Uus) và Ununoctium (Uuo) trước khi được đặt tên chính thức.

Bang Tuan hoan hoa hoc co them 4 nguyen to moi - Anh 2

Bảng Tuần hoàn hóa học với 4 nguyên tố mới (nhấp vào để xem rõ hơn).

4 nguyên tố siêu nặng này được tổng hợp và tìm ra bởi các nhà nghiên cứu đến từ Nga, Mỹ và Nhật Bản, được tổng hợp lần đầu từ năm 2002 đến năm 2010. Họ cũng đã gửi đề xuất về tên gọi của các nguyên tố mới từ tháng Sáu nhưng đến nay chúng mới chính thức được xác nhận.

Về ý nghĩa của các tên gọi, nguyên tố 113 "Nihonium" bắt nguồn từ chữ "Nihon" là cách gọi Nhật Bản trong tiếng Nhật, nguyên tố 115 "Moscovium" được đặt tên theo thủ đô Moscow của Nga, còn nguyên tố 118 "Oganesson" lại chính là tên của nhà vật lý 83 tuổi người Nga Yuri Oganessian, người góp phần tìm ra nguyên tố nặng nhất trong Bảng Tuần hoàn. Còn nguyên tố 117 "Tennessine" lại là tên gọi của tiểu bang Tennessine tại Mỹ.

Theo VnReview

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

GD&TĐ - Giữa sức ép của những thương hiệu giáo dục lâu đời và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, ranh giới giữa tấm bằng “đẹp” và năng lực thực tế đang ngày càng hiện rõ. 

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.