Bang đầu tiên của Ấn Độ miễn học phí cho sinh viên nghèo

GD&TĐ - Chính quyền bang Assam của Ấn Độ mới tuyên bố cho sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập ít hơn một trăm ngàn rupi một năm được học trung học, cao đẳng và đại học miễn phí từ năm nay.

Ông Himanta Biswa Sarma
Ông Himanta Biswa Sarma

Người đứng đầu ngành giáo dục của bang Assam, ông Himanta Biswa Sarma cho biết tại một cuộc họp báo: “Assam là bang đầu tiên miễn phí giáo dục bậc cao cho sinh viên nghèo. Sinh viên đến từ các gia đình nghèo sẽ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào”.

Ông Sarma cho rằng chính sách này sẽ có mặt tại 310 trường đại học trên khắp cả bang, mang lại lợi ích cho 50 đến 60.000 sinh viên. Tuy nhiên, các trường tư không áp dụng chính sách này.

Mỗi sinh viên khi nhập học phải mang theo chứng minh thu nhập của cha mẹ. Trong trường hợp sinh viên không thể có được chứng minh thu nhập trên, nếu hiệu trưởng và ban tuyển sinh nhà trường bằng cách nào đó thấy được rằng thu nhập của phụ huynh sinh viên đó dưới mức một trăm ngàn rupi mỗi năm thì sinh viên đó vẫn được học miễn phí.

Theo Indiatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.