Ngày 28/3, tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế (TP Huế), mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới”.
Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cơ quan nhà nước.


Tại hội thảo, có các tham luận đáng chú ý trình bày xoay quanh các vấn đề: Phân cấp và phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương; Phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và xã trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương; Vấn đề về tự quản địa phương và mô hình chính quyền đô thị; Vấn đề giám sát của nhân dân và các tổ chức xã hội trong khuôn khổ kiểm soát xã hội; Vấn đề về tác động của việc phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống địa phương đến việc tổ chức hệ thống tòa án tại Việt Nam…

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam được thành lập tại FLC Quy Nhơn nhằm tạo ra cầu nối, diễn đàn để các cơ sở đào tạo luật chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát huy thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu pháp luật. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị chính sách đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo đại học nói chung và lĩnh vực Luật nói riêng.
Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển (2019 - 2025), Mạng lưới đã nhận được nhiều sự quan tâm, tham gia từ các cơ sở đào tạo luật trên phạm vi cả nước, tính đến nay có 68 đơn vị thành viên của Mạng lưới.