Ban tổ chức nói về danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand của Lê Hoàng Phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam đã có những chia sẻ khi được hỏi về lý do khiến Lê Hoàng Phương chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4.

Đêm Chung kết Miss Grand International 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Luciana Fuster - đại diện tới từ Peru. Lê Hoàng Phương của Việt Nam cũng xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 4.

Sau hành trình thành công tại Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương đã có những chia sẻ đầu tiên: “Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng Phương, hôm nay Phương thật sự đã quá cảm động khi được dự thi giữa vòng tay và sự động viên đầy yêu thương của cả nhà!”.

Lê Hoàng Phương xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023.

Lê Hoàng Phương xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand International 2023.

Tuy chỉ dừng chân ở top 5 nhưng Lê Hoàng Phương đã nhận được sự ủng hộ, cổ vũ và nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Chia sẻ về kết quả của Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023, Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết: "Đối với danh hiệu Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn vì những nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian ngắn ngủi.

Bạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và Phương xuất hiện ở cuộc thi với vai trò là đại diện chủ nhà thân thiện, gần gũi và luôn giúp đỡ mọi người. Có thể nói, năm nay chúng ta đã có một mùa giải thật thành công.

Đương nhiên, chúng tôi luôn kì vọng cao hơn nhưng hơn hết, đến giây phút hiện tại, chúng tôi rất hài lòng".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về lý do khiến Hoàng Phương chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 4, Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết thêm: "Tôi nghĩ là Hoàng Phương thiếu một chút may mắn. Khi vào đến top 10, top 5 nghĩa là ai cũng có thể trở thành Hoa hậu hết.

Tôi nghĩ Miss Grand Peru hay kể cả Miss Grand Myanmar, Miss Grand Colombia, Miss Grand United States of America, các bạn đều xứng đáng trở thành Hoa hậu. Vì vậy, tôi nghĩ Hoàng Phương thiếu một chút may mắn thôi".

Thứ hạng của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023 được đông đảo khán giả tán thành.

Thứ hạng của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023 được đông đảo khán giả tán thành.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,76m và có số đo 3 vòng 86-61-94 cm, sở hữu hình thể nóng bỏng và kỹ năng trình diễn hoàn hảo. Đại diện Việt Nam có phần thể hiện ấn tượng qua các vòng thi hô tên, trình diễn áo tắm, hùng biện, trình diễn dạ hội và ứng xử.

Ở phần thi hùng biện Lê Hoàng Phương tập trung chia sẻ về những đứa trẻ bị ảnh hưởng, mất nhà, mất gia đình, nơi học tập, mất cha mẹ vì chiến tranh. Cô hy vọng trẻ em trên được sống trong thế giới hòa bình.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ