Ban Nữ công Công đoàn Bộ GD&ĐT hướng tới Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/3, Ban Nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề về truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (thứ ba từ trái qua phải, hàng thứ nhất) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (thứ ba từ trái qua phải, hàng thứ nhất) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Cùng ngày, gần 200 nữ đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã đến tham quan Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), Thành Xương Giang (TP Bắc Giang). Cuối chương trình, toàn đoàn đã giao lưu văn hóa, văn nghệ với Sở GD&ĐT Bắc Giang và cùng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác công đoàn nói chung và nữ công nói riêng.

Chương trình được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của gần 200 nữ đoàn viên công đoàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Ban Nữ công nói riêng và Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT nói chung nhằm hướng tới Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến, sáng tạo và cách làm của Ban Nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới, Ban Nữ công cần tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng Thứ trưởng Ngô Thị Minh và nữ đoàn viên Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng Thứ trưởng Ngô Thị Minh và nữ đoàn viên Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua; nhất là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động năng động, sáng tạo… đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, phát huy vai trò, chức năng trong phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Mặt khác, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống việc làm và chia sẻ cùng với nữ đoàn viên công đoàn.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn trao tặng quà lưu niệm cho Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn trao tặng quà lưu niệm cho Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT có 950 đoàn viên; trong đó có gần 447 là nữ. Những năm qua, công tác nữ công của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã được triển khai tích cực, hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo, được đông đảo nữ đoàn viên hưởng ứng tham gia.

Nhiều hoạt động tập thể được nữ đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng như: Hội thi nét đẹp công sở; em khéo anh khen; giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, đề cao những giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đến tham quan Thành Xương Giang (TP Bắc Giang).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đến tham quan Thành Xương Giang (TP Bắc Giang).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và nữ đoàn viên Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang dâng hương tại Thành Xương Giang.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh và nữ đoàn viên Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang dâng hương tại Thành Xương Giang.

Bên cạnh đó, các nữ đoàn viên còn chủ động, tích cực tham gia cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Qua các hoạt động và công tác, nhiều chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang).

Đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đến thăm Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang).

Đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đến thăm Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng, Bắc Giang).

Bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT giao lưu văn nghệ với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Bà Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT giao lưu văn nghệ với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Các cô giáo của tỉnh Bắc Giang dành tặng những ca khúc ngọt ngào cho đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Các cô giáo của tỉnh Bắc Giang dành tặng những ca khúc ngọt ngào cho đoàn nữ công Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.