Bản hùng ca “Lá cờ độc lập”

GD&TĐ - Chương trình truyền hình trực tiếp “Lá cờ độc lập” - khúc tráng ca về khát vọng độc lập của dân tộc với chiều dài lịch sử thăng trầm – đã diễn ra vào tối nay (30/8) tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Chương trình truyền hình trực tiếp “Lá cờ độc lập”
Chương trình truyền hình trực tiếp “Lá cờ độc lập”

Chương trình được thực hiện tại hai điểm cầu: Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thành phố Hồ Chí Minh và là một hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lão thành cách mạng cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại chương trình, đồng chí Lê Hồng Anh và đồng chí Tòng Thị Phóng đã tặng hoa tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, từng tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/945.

Chương trình “Lá cờ độc lập” được coi như một tác phẩm nghệ thuật được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ: Văn học, âm nhạc, điện ảnh... mà đỉnh cao là khoảnh khắc đan xen giữa hiện tại và quá khứ, khoảnh khắc khi đất nước Việt Nam được tái sinh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ truyền cờ được thực hiện công phu với lá cờ đỏ sao vàng rộng 500m² nặng tới 37kg được chuyển từ Nhà hát Lớn, đi qua nhiều tuyến phố Thủ đô và tới sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long, tung bay trên tay hàng nghìn học sinh, sinh viên.

Bên cạnh những câu chuyện chân thực, xúc động từ nhiều nhân chứng lịch sử, Chương trình cũng cống hiến nhiều phóng sự đặc sắc được, được êkíp của Ban Thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, từ Lũng Cú - Hà Giang, Tân Trào - Tuyên Quang, nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội, tới nhà tù Phú Quốc và cả nước Pháp xa xôi để thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ