Bán hàng online thua lỗ, người phụ nữ nghĩ kế lừa đảo tiền tỉ

GD&TĐ - Đầu tư bán hàng online nhưng bị thua lỗ, Võ Thị Tuyết (SN 1990, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Võ Thị Tuyết tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)
Võ Thị Tuyết tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)

Ngày 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Tuyết (SN 1990, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 8/2023, Tuyết vay tiền ngân hàng để đầu tư bán hàng online, nhưng vì làm ăn thua lỗ nên người phụ nữ này nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến hạn trả nợ, Tuyết vay tiền của bị hại để đáo hạn ngân hàng, hứa sau khi giải ngân sẽ trả lại.

Tuy nhiên, lúc đáo hạn xong, Tuyết dùng tiền tái đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân.

Công an lấy lời khai Võ Thị Tuyết. (Ảnh: CANA)

Công an lấy lời khai Võ Thị Tuyết. (Ảnh: CANA)

Bằng thủ đoạn này, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.