Bán hàng cho người tàn tật để trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên lợi dụng việc đi bán hàng cho trung tâm trẻ mồ côi và người tàn tật để trộm cắp tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp….

Hai đối tượng Nam và Độ cùng các tang vật thu  được. Ảnh: Do Công an Thanh Hoá cung cấp
Hai đối tượng Nam và Độ cùng các tang vật thu được. Ảnh: Do Công an Thanh Hoá cung cấp

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nam - Sinh năm 1991 ở xã Quảng Thái và Hoàng Văn Độ - Sinh năm 1992 ở xã Quảng Lĩnh (cùng ở huyện Quảng Xương).

Lợi dụng việc có giấy chứng nhận cộng tác viên của Trung tâm Hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa, Nguyễn Văn Nam đã rủ thêm Hoàng Văn Độ đi đến các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Tĩnh Gia để bán hàng như: tăm, bút, đồ lưu niệm rồi lợi dụng sở hở trộm cắp tài sản như: máy tính xách tay, điện thoại di động…

Điển hình là ngày 3/3/2014 và 6/3/2014, Nam và Độ đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp máy tính xách tay tại Ban quản lý dự án và UBND huyện Tĩnh Gia.

Chỉ tính từ đầu tháng 3/2014 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ