“Bản giao hưởng hòa bình” hướng về “Thành phố Vì hòa bình”

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra tối nay, 9/7 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” do UNESCO trao tặng.

Chương trình nghệ thuật  khơi gợi nhiều tầng cảm xúc
Chương trình nghệ thuật khơi gợi nhiều tầng cảm xúc

“Bản giao hưởng hòa bình” là khúc tráng ca về Hà Nội thông qua những câu chuyện, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bắt đầu là chiến thắng hào hùng của Anh hùng dân tộc Lê Lợi trước quân Minh và sự tích trao trả gươm báu. Trải qua lịch sử, Hà Nội mang dáng hình của một vùng đất linh thiêng và hào hoa. 

Hòa vào dòng chảy của “Bản giao hưởng hòa bình”, khán giả dẽ được sống lại với những cảm xúc dâng trào qua các những ca khúc như: "Hướng về Hà Nội", "Khát vọng", "Chiều quê hương", "Truyền thuyết Hồ Gươm", "Hà Nội - Niềm tin hy vọng"... qua các giọng ca của các nghệ sĩ: Minh Đức, Tấn Minh, Lan Anh, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Tuấn Anh…

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HVT1 và HTV2 của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Cách đây 20 năm, ngày 16/7/1999, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao tặng Hà Nội danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Hà Nội trở thành thành phố duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.