Ban giám khảo nêu lý do chọn Huỳnh Thị Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với sức trẻ, năng lượng, sự cố gắng và bản lĩnh của mình, chiến thắng của Thanh Thủy tại Hoa hậu Việt Nam 2022 được xem là rất thuyết phục.

Tối 23/12, chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tìm được chủ nhân xứng đáng, đó là thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng.

Cô được xem là người kế nhiệm hoàn hảo của Đỗ Thị Hà khi sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, số đo ba vòng 80-63-94cm cùng gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Tuy nhiên, kết quả này khá bất ngờ với nhiều khán giả vì ở những phần thi trước đó, Thanh Thủy là cái tên không quá nổi bật và cũng không nằm trong nhóm các thí sinh tiềm năng, được dự đoán sẽ giành ngôi vị cao nhất.

Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phản hồi những ý kiến này, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Thanh Thủy sở hữu những ưu điểm toàn diện của một đại diện nhan sắc theo đúng tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi rất thích hình thể của em ấy, gương mặt trái xoan đều đặn, đẹp và ưa nhìn.

Bên cạnh đó, Thanh Thủy có nền tảng học thức tốt, có nhiều đóng góp từ thiện cho địa phương. Chúng tôi nhìn thấy khát vọng và nỗ lực chinh phục vương miện của Thủy".

NSƯT Xuân Bắc - Phó trưởng Ban giám khảo cũng khẳng định: "Ban giám khảo đã làm việc công tâm để tìm được tiếng nói chung, đi tới thống nhất".

Theo NSƯT Xuân Bắc, chất lượng thí sinh năm nay đồng đều, không dễ tìm được thí sinh nổi bật hơn cả. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 đều có học vấn ấn tượng, được Ban giám khảo cân nhắc rất kỹ lưỡng, căn cứ trên nhiều yếu tố. Ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mọi yếu tố đều được xem xét. Ban giám khảo không đưa ra tiêu chí cụ thể về số đo, nhưng tất cả được lấy làm cơ sở để nhận định, đánh giá. Thí sinh tham gia cuộc thi phải thể hiện những gì được tích lũy, học tập qua cả một quá trình.

"Chiếc vương miện không chỉ như món đồ trang sức để trưng cho đẹp. Hoa hậu Việt Nam 2022 cần nỗ lực hàng ngày', Phó trưởng Ban giám khảo - NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh.

Còn với Giám khảo-Á hậu Thụy Vân, tân hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy có sắc vóc ấn tượng, "càng tiếp xúc sẽ thấy bạn ấy có tố chất để đi xa, tỏa sáng. Khi để mặt mộc, Thanh Thủy có gương mặt cân đối, đường nét hài hòa. Cô ấy rất điềm tĩnh “biết tiến biết lùi”. Trong phần thi Người đẹp Nhân ái, Thanh Thủy ghi điểm với Ban giám khảo" nhờ sự tận tâm, chân thành.

Có thể thấy, bên cạnh lợi thế về hình thể, Huỳnh Thị Thanh Thủy còn tự tin với các kỹ năng như catwalk, giao tiếp trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hàn.

Nàng tân Hoa hậu còn sở hữu nhiều giải thưởng như giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng 2021.

Huỳnh Thị Thanh Thủy đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.

Cô còn là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Trường Đại học Đà Nẵng), Á khôi 1 học sinh sinh viên Tài năng - Thanh lịch (Đà Nẵng).

Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện vô cùng xinh đẹp và nổi bật sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.
Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện vô cùng xinh đẹp và nổi bật sau đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Mới đây, tại buổi họp báo sau đêm đăng quang của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022, khi được hỏi về cảm xúc của mình sau khi giành ngôi vị cao nhất, Thanh Thủy bày tỏ:

“Lúc đó, cảm xúc của tôi hỗn độn lắm. Vui mừng có, xúc động có và cả những áp lực, liệu bản thân có đủ sức có gánh vác được trọng trách của một Hoa hậu hay không? Tuy tôi có sự bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, nàng tân Hoa hậu Việt Nam 2022 cho rằng mình xứng đáng cho ngôi vị cao nhất này:

“Khi tôi đăng ký dự thi, bố mẹ nói tôi hãy học xong trước đã, tuy nhiên, tôi nhận thấy bản thân đã sẵn sàng và muốn tham gia nên đã thuyết phục bố mẹ. Tôi cũng dành thời gian học catwalk, tập gym, học kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn trước đám đông.

Trước đêm chung kết, tôi cũng có xem những thông tin, top nổi bật trong lòng khán giả là ai. Tôi nhận thấy, các bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh, truyền thông của mình, nhưng top nổi bật trong lòng ban giám khảo cuộc thi lại là những gương mặt khác. Và tôi nghĩ, năng lượng, sự cố gắng, bản lĩnh của tôi đủ xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu”.

Sau đêm chung kết, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng sẽ có 2 năm đương nhiệm để thực hiện các sứ mệnh hướng về cộng đồng, xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…