Bạn đã biết hết ích lợi của việc uống một cốc nước ấm vào mỗi sáng?

GD&TĐ - Mọi người đều biết tác dụng của việc uống đủ nước đối với sức khỏe nhưng đa số chúng ta đều chỉ uống nước khi cảm thấy khát và không mấy quan tâm đến lợi ích của nó. Bạn đã biết, việc tạo thói quen uống nước ấm vào mỗi buổi sáng có những lợi ích tuyệt vời thế nào chưa?.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nước ấm có những lợi ích vô cùng tuyệt vời mà nước lạnh không thể thay thế, đặc biệt là khi bạn uống vào sáng sớm. Rất nhiều chuyên gia khuyên bạn nên uống ngay một ly nước ấm vào buổi sáng sớm để giúp thanh lọc cơ thể và sở hữu được làn da căng bóng, mịn màng. Dưới đây là một số lợi ích của việc uống nước ấm vào buổi sáng.

1. Tăng cường hệ miễn dịch

Nước tạo ra môi trường giúp mọi cơ quan và các quá trình sinh học diễn ra bình thường. Ngoài ra, uống nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc còn giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Người Nhật thường xuyên uống 4 cốc nước ấm vào mỗi sáng ngay sau khi ngủ dậy hoặc trước 30 phút ăn sáng. Phương pháp này giúp họ có một sức khỏe dẻo dai và hoạt động hiệu quả trong suốt một ngày làm việc.

2. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Chẳng ai muốn mình già trước tuổi, nhưng nếu cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố thì vô tình sẽ làm đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Lúc này, nước ấm chính là liều thuốc giúp làm sạch độc tố khỏi cơ thể. Mặt khác, nó còn giúp tái tạo tế bào da và làm tăng độ đàn hồi của da.

3. Giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang theo một kế hoạch giảm cân nhất định thì việc uống nước ấm vào sáng sớm là vô cùng cần thiết. Nước ấm làm tăng nhiệt độ cơ thể, đồng thời thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất của bạn. Chính sự thúc đẩy này cũng giúp cơ thể đốt cháy được nhiều calories hơn trong ngày.

4. Cải thiện tuần hoàn máu

Những tích tụ trong hệ thống thần kinh và chất béo trong cơ thể được loại bỏ khi bạn uống một cốc nước ấm. Quá trình này giúp làm sạch các độc tố có trong cơ thể; giúp cải thiện tuần hoàn máu. Nước ấm cũng thư giãn, giúp cơ bắp thả lỏng và hỗ trợ lưu thông máu.

5. Giảm nguy cơ táo bón

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này thường là do cơ thể không được cung cấp đủ nước hoặc thiếu nhiều chất xơ. Thế nhưng, nếu bạn bắt đầu buổi sáng với một ly nước ấm trước khi ăn sáng thì có thể cải thiện quá trình vận động ruột và làm giảm tình trạng táo bón đáng kể.

6. Ngăn chặn sự hình thành sỏi tại thận, bàng quang

Một sự thật là uống nước ấm buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy giúp làm giảm độ axit trong lòng dạ dày - thứ có liên quan đến sự hình thành sỏi thận. Nước tiểu được bài tiết nhiều hơn và loãng hơn cũng là yếu tố ngăn chặn sự lắng đọng hình thành sỏi tại thận và bàng quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ