Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ kỷ luật nhiều cán bộ

GD&TĐ - Tối 10/11, ông Sơn Minh Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, đơn vị đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tập thể trong việc quyết định xử lý những cán bộ sai phạm về mặt chính quyền thuộc thẩm quyền Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016.

Trị sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ
Trị sở Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Cụ thể, những cán bộ sai phạm gồm: ông Nguyễn Văn Út – Chánh văn phòng, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế - Nguyên Kế toán trưởng và bà Sơn Thị Quanh Ni - Thủ quỹ cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Các cán bộ này có nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước lên đến trên 130 tỉ đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Út, hình thức khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni. Riêng bà Lê Thị Thu Hằng, đơn vị đang xem xét và cân nhắc và chờ ý kiến của Trung ương để có hình thức kỷ luật.

Được biết, quyết định kỷ luật các cá nhân sai phạm sẽ được lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ký trong tuần tới.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng đã ra quyết định kỷ luật đảng đối với nhiều cán bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo bị cách tất cả chức vụ trong Đảng; ông Nguyễn Quốc Việt - Phó trưởng Ban chỉ đạo và ông Nguyễn Văn Út - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo bị cảnh cáo Đảng; ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Chánh văn phòng Ban chỉ đạo và bà Lê Thị Thu Hằng - phó vụ trưởng Vụ kinh tế bị khai trừ Đảng; bà Sơn Thị Quanh Ni - thủ quỹ cơ quan Ban Chỉ đạo nhận hình thức khiển trách.

Vũ Khánh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa điện tử dễ cập nhật nội dung mới, có thể tích hợp video, hình ảnh, bài tập tương tác… tạo sự hấp dẫn cho học sinh. Ảnh minh họa: ITN

Sách giáo khoa điện tử: Cơ hội bứt phá trong dạy và học

GD&TĐ - Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và thẩm định sách giáo khoa điện tử từ sách giáo khoa bản in theo Chương trình GDPT 2018 đang nhận được nhiều ý kiến đồng thuận từ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.