Ban Chỉ đạo Dự án Chương trình GD nghề nghiệp Việt Nam - EU họp phiên đầu tiên

GD&TĐ - Chiều 18/8, tại Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo Dự án Chương trình Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì phiên họp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì phiên họp.

Hai đồng Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam chủ trì phiên họp.

Dự án Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET) đã được phê duyệt Văn kiện Dự án theo Quyết định số 3114/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2025, với tổng vốn tài trợ trên 50 triệu EUR và thời gian thực hiện 5 năm kể từ ngày ký Hiệp định tài chính.

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc cho lực lượng lao động để có việc làm bền vững và khởi nghiệp trong bối cảnh giảm thiểu biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số ở Việt Nam, dự án là một trong những nội dung hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giáo dục - đào tạo trong khuôn khổ quan hệ đối tác Việt Nam - EU.

vet-vet1-1.jpg
Quang cảnh phiên họp.

Ngày 18/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu cho dự án VET VET.

Trong đó nêu rõ, trong năm 2026 sẽ thành lập Ban Chỉ đạo và Nhóm điều phối dự án; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm; hoàn thiện các điều kiện tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ chế phối hợp.

Giai đoạn triển khai (2026-2031) sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án theo Hiệp định tài chính VET VET. Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: quản trị hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hòa nhập xã hội. Giai đoạn này cũng sẽ phát triển, thí điểm và nhân rộng các chương trình đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế.

Tiếp đó, ngày 25/5/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo, Nhóm điều phối thực hiện Hiệp định tài chính dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về giáo dục nghề nghiệp” (VETVET).

Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng để chuyển dự án VET VET từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai.

vet-vet-3.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quân lưu ý các vấn đề cần trao đổi. Trong đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến và thống nhất Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án giai đoạn 2026-2031; thống nhất tiêu chí lựa chọn 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia dự án; bàn kế hoạch tổ chức hội nghị khởi động dự án VET VET kết hợp hội nghị đối tác phát triển giáo dục nghề nghiệp. Phiên họp đồng thời giới thiệu quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và cơ chế phối hợp thực hiện dự án.

Trên cơ sở các nội dung được Thứ trưởng Lê Quân định hướng, đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung trọng tâm, tạo cơ sở để triển khai những nhiệm vụ tiếp theo.

Kết luận phiên họp, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi các bên đạt được thống nhất về nhiều nội dung quan trọng.

Ông Julien Guerrier khẳng định, EU cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều chuyển dịch.

Trong thời gian tới, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đề nghị các bên duy trì tiến độ triển khai công việc, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện ngay, không để xảy ra trì hoãn, đồng thời kỳ vọng những kết quả cụ thể đầu tiên của VET VET sẽ sớm được ghi nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

GD&TĐ - Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.